Ấn Độ đã ghi nhận số ca nhiễm virus corona hàng ngày cao nhất thế giới trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Sáu (23/4), trong khi số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 cũng tăng kỷ lục.

Embed from Getty Images

Với 332.730 trường hợp nhiễm mới, tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán của Ấn Độ hiện đã vượt qua con số 16 triệu.

Theo số liệu của Bộ Y tế, số ca tử vong tăng thêm 2.263, tổng cộng có 186.920 ca.

Sự bùng phát được cho là do một biến thể virus mới và các quy định lỏng lẻo của chính phủ cho phép các cuộc tụ họp tôn giáo và chính trị lớn diễn ra trong những tháng gần đây.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ từ lâu đã bị thiếu kinh phí và đợt bùng phát COVID-19 mới đã khiến ​​tình trạng thiếu oxy, thuốc và giường bệnh trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Người dân kêu cứu tuyệt vọng ở ngoài phố, trên mạng.

“SOS – Nguồn cung cấp oxy chỉ còn đủ trong vòng chưa đầy một giờ nữa tại Bệnh viện Thông minh Max & Bệnh viện Max Saket. Đang chờ nguồn cung cấp mới được hứa hẹn từ INOX vào lúc 1 giờ sáng … Hơn 700 bệnh nhân nhập viện, cần hỗ trợ ngay lập tức”, Max Healthcare, một trong những chuỗi bệnh viện tư nhân lớn nhất , cho biết trên Twitter vào sáng sớm thứ Sáu.

Ít nhất sáu bệnh viện đã hết nguồn cung cấp oxy ở thủ đô Ấn Độ vào đêm thứ Năm, một số bệnh viện khác chỉ còn vài giờ cầm cự.

Giám đốc y tế của Bệnh viện Sir Gangaram ở New Delhi cho biết: “25 bệnh nhân nặng nhất đã chết trong 24 giờ qua. Lượng oxy hiện tại chỉ đủ dùng thêm 2 giờ nữa … [Chúng tôi] có khả năng sẽ gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Tính mạng của 60 bệnh nhân nặng khác đang gặp nguy hiểm, cần được can thiệp khẩn cấp”.

Ấn Độ đã ghi nhận khoảng 4 triệu ca nhiễm mới chỉ trong tháng này, dập tắt hy vọng vào đầu năm rằng đất nước có thể đã vượt qua được thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch.

Bhramar Mukherjee, giáo sư thống kê sinh học và dịch tễ học tại Đại học Michigan, Hoa Kỳ, cho biết tình hình tại Ấn Độ đang cực kỳ nghiêm trọng:

“Mọi người đều chiến đấu vì sự sống còn của chính họ và cố gắng bảo vệ những người thân yêu của họ. Điều này thật khó khăn khi phải chứng kiến”, Mukherjee nói.

Ngân Hà (theo CNA)

Xem thêm: