Tờ SCMP hôm 28/10 đưa tin, Ấn Độ đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 5.000km (3.125 dặm) từ một đảo ngoài khơi bờ biển phía đông, điều được truyền thông địa phương gọi là một “tín hiệu cứng rắn” với Trung Quốc khi hai nước vẫn đang căng thẳng về vấn đề tranh chấp biên giới.

Embed from Getty Images

Vụ phóng thành công hôm thứ Tư (27/10) nằm trong “chính sách răn đe tối thiểu của Ấn Độ,” người phát ngôn chính phủ cho biết.

Tên lửa Agni-5 phóng đi từ đảo Abdul Kalam và hạ cánh trên vịnh Bengal với “một độ chính xác rất cao,” tuyên bố tối hôm thứ Tư cho biết. 

Tên lửa cao 17 mét đã được thử nghiệm nhiều lần trước đó, nhưng không phải vào ban đêm, và truyền thông địa phương cho biết thời điểm đó là nhằm gửi một tín hiệu tới Bắc Kinh.

Kho tên lửa hùng hậu của Bắc Kinh đã thúc đẩy New Delhi cải thiện hệ thống vũ khí của họ trong những năm gần đây, với Agni-5 được cho là có khả năng tấn công gần như toàn bộ Trung Quốc.

Theo SCMP, Ấn Độ đã phát triển hệ thống tên lửa và hạt nhân tầm trung và tầm xa của họ kể từ những năm 1990 để thúc đẩy năng lực quốc phòng của đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Căng thẳng với Trung Quốc đã tăng cao kể từ khi 20 lính sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ tại biên giới đang tranh chấp ở dãy Himalaya vào tháng 6/2020. Ấn Độ cũng ngày càng cảnh giác trước những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường ảnh hưởng tại Ấn Độ Dương. 

Kể từ đó hai nước láng giềng có trang bị hạt nhân đã củng cố biên giới với hàng chục nghìn quân lính bổ sung.

Cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo quân đội Ấn Độ và Trung Quốc nhằm rút quân khỏi các khu vực chủ chốt dọc biên giới đã chấm dứt mà không thu được kết quả vào đầu tháng này.

Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước phương Tây, bao gồm liên minh Bộ Tứ với Mỹ, Nhật Bản và Úc. 

New Delhi cũng là một khách hàng lớn mua vũ khí hạng nặng của Nga và đã đặt mua hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 của Moscow với hợp đồng trị giá 5,4 tỷ đôla mặc cho Mỹ đe dọa trừng phạt. 

Theo tờ Thời Báo Ấn Độ, New Delhi đang nghiên cứu để cho phép Agni-5 mang nhiều đầu đạn hạt nhân cùng một lúc để chúng có thể tách ra và tấn công nhiều mục tiêu khác nhau.

Tiến Minh (theo SCMP)

Xem thêm: