Hôm thứ Ba (1/3), chính phủ Anh cảnh báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các chỉ huy quân sự của Nga ở Ukraine có thể phải đối mặt với việc bị truy tố vì tội ác chiến tranh khi quân đội Nga tiến hành pháo kích bừa bãi vào một thành phố bị xâm lược.

Embed from Getty Images

Theo thị trưởng thành phố Kharkov, các trận pháo kích của Nga vào thành phố này đã phá hủy một trường học và giết chết ít nhất 11 dân thường.

Các trang nhất của các tờ báo ở Anh đã đăng ảnh hai cô gái trẻ bị giết chết do các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và lời của một bác sĩ khi ông cố gắng cứu một trong số họ: “Hãy đưa [Tổng thống] Putin xem điều này.”

Bộ trưởng Tư pháp Anh Dominic Raab, một cựu công tố viên về tội ác chiến tranh, nhấn mạnh, Anh và các đồng minh sẽ chờ đợi cho đến khi có thể buộc bất kỳ kẻ vi phạm nào phải bị trừng phạt. Ông đã đưa ra ví dụ về  việc xét xử những tội phạm chiến tranh trong cuộc chiến những năm 1990 ở Nam Tư cũ.

Phát biểu với kênh truyền hình tin tức Sky News, Bộ trưởng Raab cảnh báo: “Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nói rõ ràng với cả [Tổng thống] Putin và các chỉ huy quân sự ở Moscow liên quan đến Ukraine, họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm luật chiến tranh nào.”

Hôm 28/2, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague tuyên bố, họ đang điều tra sau khi tìm thấy “cơ sở hợp lý” để nghi ngờ các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người bị cáo buộc xảy ra ở Ukraine kể từ khi Nga chiếm giữ bán đảo Crimea vào năm 2014.

Phát biểu với đài truyền hình BBC, Bộ trưởng Raab nhận định, đối với [Tổng thống] Putin, các tướng lĩnh và binh sĩ của Nga, “có một nguy cơ rất thực tế là họ sẽ kết thúc trong vai trò bị cáo tại một tòa án ở The Hague.”

Ông cam kết: “Nếu và khi ICC quyết định thực hiện hành động, tôi chắc chắn Anh và các đồng minh sẽ muốn hỗ trợ họ [ICC] một cách thiết thực về mặt hậu cần.”

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho hay, bom chùm của Nga đã đánh trúng một trường mầm non ở vùng đông bắc Ukraine, nơi đang được sử dụng để trú ẩn dân thường, đã giết chết ba người, trong đó có một trẻ em.

Bà Agnes Callamard, lãnh đạo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, lên án, cuộc tấn công “ghê tởm” của Nga vào thị trấn Okhtyrka của Ukraine “nên được điều tra như một tội ác chiến tranh”.

Nhật Minh (Theo AFP)