Ngày 22/10, chính phủ Anh công bố chi tiết về thị thực cho người Hồng Kông có hộ chiếu công dân nước ngoài của Anh Quốc (BNO), và nhấn mạnh sẽ không từ chối đơn xin cấp thị thực đối với những người bị định tội vì tham gia kháng nghị hoặc thực hiện quyền tự do ngôn luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 23/10 nhắc lại rằng Trung Quốc cân nhắc không thừa nhận BNO là một giấy thông hành có hiệu lực.

ho chieu anh quoc shutterstock 787398517
Hộ chiếu Anh Quốc (Ảnh: jax10289 / Shutterstock)

Đài Á châu Tự do (RFA) đưa tin, hôm 22/10, chính phủ Anh Quốc xác nhận tài liệu chi tiết liên quan đến việc gần 3 triệu người Hồng Kông nhập tịch Anh Quốc, đồng thời nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng không hạn chế số lượng người.

Chính phủ Anh nêu rõ, chương trình thị thực đặc biệt này sẽ được mở cho công dân Hồng Kông là thường trú nhân tại Hồng Kông có hộ chiếu công dân nước ngoài của Anh Quốc (BNO) và chương trình này sẽ cung cấp một lộ trình rõ ràng để có được tư cách công dân Anh Quốc. Chương trình thị thực này sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 31/1/2021.

Người xin cấp thị thực sẽ dùng thị thực này để cư trú ở Anh 5 năm, và có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu như trình độ tiếng Anh, thì có thể xin cấp phép cư trú vĩnh viễn tại Anh Quốc. Và 12 tháng sau khi có thân phận định cư, thì có thể chính thức xin nhập tịch Anh Quốc.

Tổng Lãnh sự quán Anh Quốc tại Hồng Kông đặc biệt nhấn mạnh, chính phủ sẽ không từ chối những những người bị định tội do tham gia kháng nghị phi bạo lực hoặc thực hiện quyền tự do ngôn luận, v.v.

Anh Quốc nhấn mạnh, Anh Quốc thay đổi trạng thái của BNO là để hồi đáp lại việc chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc hạn chế quyền lợi, tự do và tự trị của người Hồng Kông, cũng như vi phạm Tuyên bố chung Trung – Anh.

Ngày 1/7 năm nay, chính quyền ĐCSTQ đã thực thi Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, khi đó chính phủ Anh Quốc đã lập tức quyết định nới lỏng quyền thị thực hộ chiếu công dân Anh Quốc ở nước ngoài (British National Overseas, BNO), khoảng 2,9 triệu người Hồng Kông đủ điều kiện để xin cấp hộ chiếu BNO.

Thủ tướng Anh Johnson nêu rõ trong tuyên bố tại Quốc hội rằng “Việc thực thi Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông rõ ràng đã vi phạm Tuyên bố chung Trung – Anh và xung đột trực tiếp với mức độ tự trị cao của Hồng Kông trong Luật Cơ bản. Luật An ninh Quốc gia đe dọa đến tự do và quyền lợi trong quy định trong Tuyên bố chung. Tôi đã nói rõ với Chủ tịch Hạ viện rằng nếu Trung Quốc (ĐCSTQ) khăng khăng làm theo ý mình, thì chúng tôi sẽ cho phép chủ sở hữu BNO Hồng Kông vào Anh Quốc để họ có thể làm việc và sinh sống ở Anh Quốc, và sau đó nhập quốc tịch.”

Phía Anh Quốc cho biết, kế hoạch này là một phần trong cam kết của chính phủ Anh Quốc với người Hồng Kông.

Tuy nhiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 23/10 lại lên tiếng đe dọa, nói rằng phía Trung Quốc cân nhắc không thừa nhận hộ chiếu công dân nước ngoài của Anh Quốc là giấy tờ thông hành có hiệu lực, đồng thời bảo lưu quyền lợi áp dụng biện pháp tiếp theo.

Phó Mỹ Huyên

Xem thêm: