Ngoại trưởng Anh và Israel cùng bày tỏ sự thống nhất trong một bài báo trên Telegraph, hai nước sẽ “nỗ lực ngày đêm” nhằm ngăn chặn Iran trở thành cường quốc hạt nhân.

Embed from Getty Images

Ngoại trưởng Liz Truss của Vương quốc Anh (Ảnh: Getty Images)

“Đồng hồ đang điểm, điều này làm tăng nhu cầu hợp tác chặt chẽ với các đối tác và bạn bè của chúng tôi nhằm ngăn cản tham vọng của Tehran,” Ngoại trưởng Liz Truss của Vương quốc Anh và người đồng cấp Israel Yair Lapid viết trên tờ Telegraph hôm 28/11.

Trước đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho hay, đất nước của ông “rất lo ngại” các cường quốc thế giới sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lấy những giới hạn chương trình hạt nhân của nước này, khi các nhà đàm phán nhóm họp tại Vienna vào 2h chiều ngày 29/11 trong một nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn một thỏa thuận hạt nhân có tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Các bên tham gia đàm phán gồm Iran, Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp và Anh. Washington cũng sẽ cử tới một phái đoàn, do Đặc phái viên của Mỹ về Iran Rob Malley dẫn đầu, tham dự các cuộc đàm phán này một cách gián tiếp.

Cùng ngày 29/11, Israel và Anh cũng sẽ ký một thỏa thuận 10 năm để hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như an ninh mạng, công nghệ, thương mại và quốc phòng, theo Telegraph.

Trong bài báo, hai vị ngoại trưởng nói thêm, Israel sẽ chính thức trở thành đối tác mạng “cấp một” của Anh, trong nỗ lực cải thiện khả năng phòng thủ mạng của họ khi các quốc gia trên thế giới phải đối mặt với những mối đe dọa ngày càng tăng.

Trước đó, Tư lệnh Sư đoàn Marom của Israel, Đại tá Aviran Lerer cho biết, quân đội nước này đang tiếp tục huấn luyện và không ngừng nâng cao năng lực tấn công quân sự vào nước Cộng hòa Hồi giáo nếu như các cuộc đàm phán thất bại.

Trong tháng 10 và 11 vừa qua, Lực lượng vũ trang Israel (IDF) đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quy mô lớn, đồng thời lên kế hoạch tổ chức thêm nhiều cuộc tập trận trong năm tới, tăng 50% so với năm 2020 và 30% so với các năm trước đó.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: