Hôm 9/3 vừa qua, chính phủ Anh thông báo triển khai cơ chế cấp Giấy Thông hành Điện tử (ETA). Được biết, các hành khách đến từ Qatar sẽ là những người đầu tiên được sử dụng loại giấy tờ này từ tháng 10 tới dây.

giấy thông hành
(Ảnh minh họa: Brookgardener/Shutterstock)

Cụ thể, chính phủ Anh cho biết việc cấp ETA sẽ giúp các cửa khẩu biên giới hoạt động hiệu quả hơn và an ninh hơn. Bộ trưởng Di trú Robert Jenrick cho hay: “Củng cố biên giới là một trong những ưu tiên cao của chính phủ. ETA sẽ tăng cường an ninh biên giới bằng cách tăng sự hiểu biết của chúng tôi về người muốn đến Anh và ngăn chặn những đối tượng đặt ra mối đe dọa”.

Theo ông Jenrick, ETA cũng giúp cải thiện đi lại cho những du khách hợp pháp, những người đến từ các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) là những người đầu tiên được hưởng lợi từ quy định mới này.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2024, ETA sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các du khách nước ngoài có đủ điều kiện miễn thị thực trong thời gian lưu trú ngắn ngày, bao gồm cả những người đến từ châu Âu. Hiện nay, người đến từ châu lục này và các nước như Mỹ và Úc không cần điền bất cứ một giấy tờ nào để được vào Anh.

Mỹ cũng có một cơ chế tương tự, mang tên Hệ thống điện tử cấp giấy phép du lịch vào Mỹ (ESTA). Chính phủ Anh cho biết giống như với ESTA, quá trình nộp hồ sơ sẽ diễn ra qua mạng Internet. Hầu hết du khách sẽ nộp hồ sơ qua ứng dụng trên điện thoại và nhận được quyết định rất nhanh. Khi được cấp ETA, các cá nhân sẽ có thể nhập cảnh nhiều lần vào Anh trong vòng 2 năm, song chính phủ không nêu rõ chi phí nộp hồ sơ sẽ như thế nào.

Sau thời gian thử nghiệm ban đầu với Qatar, cơ chế này sẽ được mở rộng cho các du khách đến từ các nước khác trong GCC và Jordan từ tháng 2/2024.

Phan Anh

Video: Chuyện 3 chàng bán táo: Người nhìn xa trông rộng sẽ được thành công lâu dài