Chính phủ Anh Quốc hôm thứ Năm (10/3) đã loan báo bổ sung 7 tài phiệt Nga vào danh sách chế tài mới nhất, trong đó có cả tỷ phủ Roman Abramovich, ông chủ của CLB Bóng đá Chelsea.

Embed from Getty Images

Trong tuyên bố phát đi hôm 10/3, chính phủ Anh Quốc cho biết tỷ phú Abramovich sẽ bị đóng tài sản, bị cấm giao dịch với các cá nhân và doanh nghiệp Anh, cũng như bị cấm di trú.

Tỷ phú Abramovich và tỷ phú Igor Sechin, đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin có tên trong danh sách bị Anh Quốc chế tài lần này cùng 5 tài phiệt người Nga khác.

Theo chính phủ Anh Quốc, tài sản của 7 tài phiệt Nga bị chế tài có giá trị gần 20 tỷ USD.

Danh sách 7 tài phiệt Nga vừa bị Anh Quốc bổ sung vào danh sách chế tài gồm:

  • Roman Abramovich, chủ sở hữu của Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea
  • Oleg Deripaska, có cổ phần tại En+ Group
  • Igor Sechin, Giám đốc điều hành của Rosneft
  • Andrey Kostin, Chủ tịch Ngân hàng VTB
  • Alexei Miller, Giám đốc điều hành của công ty năng lượng Gazprom
  • Nikolai Tokarev, Chủ tịch của công ty đường ống quốc doanh Transneft
  • Dmitri Lebedev, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Rossiya

Như Ngọc (Theo CNN)