Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận hôm Thứ Năm (11/5) rằng nhiều tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow (Bóng ảnh Sấm sét, tầm bắn hơn 250 km) đã được gửi cho chính quyền Kyiv, CNN đưa tin và nói rằng đó là giành cho cuộc tấn công sắp tới mà vẫn được chờ đợi lâu nay, và là “nhân tố thay đổi cuộc chơi” trong thời gian tới.

RAF Tornado GR4
Chiếc RAF Tornado GR4 mang theo 2 tên lửa Storm Shadow. (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Ông bộ trưởng nói rằng lô tên lửa có khả năng tàng hình và đánh sâu vào lãnh thổ Nga là khoản ‘viện trợ’ để giúp Ukraine ‘phòng thủ’: “cơ hội tốt để Ukraine tự bảo vệ mình.” Hãng tin Mỹ CNN dường như cũng khẳng định luận điểm ‘tự vệ’ này khi dẫn nguồn một quan chức phương tây, tuy không nói rõ là ai, đảm bảo rằng tên lửa này chỉ dùng trong vùng lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine, chứ không phải Nga. CNN cũng chỉ ra rằng theo quan điểm của giới chức Anh, Crimea mà Nga sáp nhập từ 9 năm trước cũng nằm trong phạm vi này.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng tên lửa này là “một nhân tố thay đổi cuộc chơi về phương diện tầm bắn” và mang lại cho Kyiv khả năng mà nước này đã yêu cầu kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Như CNN đã đưa tin, tầm bắn tối đa hiện tại của Ukraine đối với vũ khí do Mỹ cung cấp là khoảng 80 km. Ukraine đã từng bắn vào Mariupol, thành phố cách xa chiến tuyến và đang được Nga xây dựng lại.

Truyền thông phương Tây luôn miêu tả việc cung cấp vũ khí ngày càng tối tân vào chiến trường Ukraine là theo yêu cầu của chính quyền Kyiv. Âu Mỹ chỉ là đứng ngoài viện trợ.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh quân Ukraine vẫn cần “thêm một chút thời gian” trước khi phát động chiến dịch sắp tới —trước đây nó được gọi là chiến dịch phản công mùa xuân— vì cần đợi thêm viện trợ quân sự, đặc biệt là xe thiết giáp (trong đó gồm cả xe tăng) mà đang được vận chuyển “theo từng lô” tới Ukraine.

“Với [những gì chúng tôi đã có], chúng tôi có thể tiến lên và, tôi nghĩ, sẽ thành công,” theo lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 11/5. “Nhưng chúng tôi sẽ mất rất nhiều người. Tôi nghĩ điều đó là không thể chấp nhận được. Vì vậy, chúng tôi cần phải chờ đợi. Chúng tôi vẫn cần thêm một chút thời gian.”

CNN cũng chi ra rằng đây không phải là lần đầu tiên Anh đi trước và Mỹ sẽ theo sau trong việc cung cấp vũ khí tối tân vào chiến trường Ukraine.

Đầu năm nay, khi mà các đồng minh Âu Mỹ còn nhấn mạnh luận điểm rằng sẽ không leo thang chiến tranh ở Ukraine, thì Anh quốc đã gửi xe tăng Challenger 2 trước, và sau đó Mỹ gửi xe tăng M-1 Abrams. Còn về vấn đề vũ khí tầm xa, thì nó đã được Anh quốc nêu lên từ hồi tháng 2.

“Chúng ta phải giúp Ukraine bảo vệ các thành phố của họ khỏi bom Nga và máy bay không người lái của Iran,” ông Rishi Sunak, Thủ tướng Anh, đã nói như vậy tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 18/2. “Và đó là lý do tại sao Vương quốc Anh sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.”

Storm Shadow p1220865 scaled
Tên lửa hành trình tầm xa tàng hình Storm Shadow. (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Theo MBDA Missile Systems, công ty châu Âu sản xuất tên lửa, Storm Shadow, phóng từ máy bay quân sự, là một “vũ khí tấn công sâu” có khả năng “hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi thời tiết”, có hệ thống dẫn đường tiên tiến để đảm bảo độ chính xác.

Website của MBDA: “Sau khi phóng, vũ khí hạ độ cao theo địa hình để tránh bị phát hiện. Khi tiếp cận mục tiêu, thiết bị tìm kiếm hồng ngoại tích hợp của nó khớp hình ảnh mục tiêu với hình ảnh được lưu trữ để đảm bảo tấn công chính xác và giảm thiểu thiệt hại phụ.”

Video Anh quốc gửi Storm Shadow vào chiến trường Ukraine:

Nhật Tân