Dân chúng Scotland tức giận khi phát hiện ra trong một cuộc khảo sát được Hội đồng thành phố Aberdeen triển khai ở 59 trường học cho trẻ em 7 tuổi có câu hỏi xác định giới tính như các cháu có phải là bất nam bất nữ hay là người chuyển giới không, theo tờ Scottish Daily Express đưa tin hôm 20.

“[Chúng] còn chưa nói được rõ là nên ăn gà hay cá viên cho bữa tối,” một bậc phụ huynh than thở.

Chưa nói đến thực tế các cháu mới cắp sách đến trường mới 1 năm và còn chưa hiểu gì mấy về xã hội, thì về phương diện thể chất, các cháu còn xa mới tới lúc trải nghiệm tuổi dậy thì, thế thì những câu hỏi phục vụ mục đích chính trị như thế này quá không phù hợp.

Trang nhất tờ báo Scottish Daily Mail về cuộc khảo sát “lén lút”“đáng xấu hổ” trắc nghiệm giới tính trẻ 7–9 tuổi.

Trong khảo sát này, câu hỏi giới tính —phải xác định bản thân là 1 trong các loại sau đây: nam, nữ, phi nhị giới (non-binary), người chuyển giới, loại khác— là loại câu hỏi bắt buộc phải trả lời.

Có độc giả chỉ ra rằng ngay cả người lớn chúng ta nhiều người cũng không hiểu rõ cái khái niệm ‘phi nhị giới’ của mấy nhóm vận động giới tính đó đưa ra là cái gì.

Cuộc khảo sát đã được Hội đồng Thành phố Aberdeen —dẫn đầu bởi liên minh SNP và Đảng Dân chủ Tự do — đã thực hiện với 59 trường học của thành phố.

Khảo sát này xảy ra cùng lúc với vận động đang diễn ra về cái gọi là giải phóng giới tính của phe cánh tả, và khảo sát này bị lên án là hành vi “lén lút”, và “đáng xấu hổ.”

Douglas Lumsden, Tory MSP cho Đông Bắc Scotland và là cựu đồng lãnh đạo của Hội đồng thành phố Aberdeen, cho biết: “Thật đáng xấu hổ khi Hội đồng buộc trẻ em mới 7 tuổi trả lời các câu hỏi về giới tính của chúng [như thế này].”

“Chúng tôi nghe tin rằng Maggie Chapman trong tuần này nói rằng bà ấy muốn những đứa trẻ từ 8 tuổi có thể thay đổi giới tính.”

Tờ báo cho biết đây là lần đầu tiên một câu hỏi thế này được đưa vào khảo sát ở trẻ nhỏ mới có 7 tuổi ở Scotland. Nó được lén đưa vào với danh nghĩa khảo sát sức khỏe và quan hệ bạn bè ở lứa tuổi này.

Trước đây, đã từng có lần một khảo sát về “sức khỏe và phúc lợi” ở Scotland cũng khiến nhiều bậc cha mẹ phẫn nộ. Nhưng lần đó là với học sinh ở lứa tuổi lớn hơn, là cho các cháu cuối cấp trung học cơ sở. Lần đó các câu hỏi về trải nghiệm tình dục, rượu, và thuốc lá, đã khiến các bậc cha mẹ phản đối mạnh mẽ.

Thiên Đức