Hôm Chủ nhật (15/8), Thủ tướng Anh Boris Johnson khuyến nghị các quốc gia không nên công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan, sau khi tổ chức này kiểm soát thủ đô Kabul và hầu hết thủ phủ tại các tỉnh khác.

Embed from Getty Images

Phát ngôn viên của Taliban tuyên bố tổ chức này đã chiếm dinh tổng thống ở Kabul. Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Afghanistan bỏ trốn khỏi nước này, một đoạn phim video và các bức ảnh cho thấy các thành viên Taliban cầm súng AK-47 trong tay và ngồi trong văn phòng của tổng thống.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Johnson kêu gọi các quốc gia không nên công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan. Nhiều thập kỷ trước, Bộ Ngoại giao Mỹ và các cường quốc phương tây khác đã chỉ định Taliban là một tổ chức khủng bố.

Ông Johnson nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn bất kỳ ai công nhận song phương Taliban. Chúng tôi muốn tất cả những người cùng chí hướng có quan điểm thống nhất hết mức có thể.”

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đang có kỳ nghỉ tại Camp David và chưa đưa ra phản hồi nào về việc Taliban tiếp quản Kabul.

Với việc Taliban giành được quyền kiểm soát Afghanistan, nhiều người lo sợ rằng nước này sẽ chứa chấp các tổ chức khủng bố khác như Al-Qaeda và ISIS, đồng thời cho phép họ phát triển các âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở những nơi khác trên thế giới.

Trong một diễn biến khác, theo lời của quận trưởng Darwaish Raufi nói với Associated Press (AP) vào cuối tuần qua, các lực lượng chính phủ Afghanistan đã chuyển giao căn cứ không quân Bagram, trước đây là căn cứ lớn nhất của Hoa Kỳ tại nước này, cho Taliban. Theo AP, khoảng 5.000 tù nhân bị Taliban và ISIS giam giữ tại căn cứ không quân đã được thả.

Đoạn phim được tải lên mạng cho thấy đám đông tù nhân đang rời khỏi căn cứ Bagram.

Hôm Chủ nhật (15/8), Thủ tướng Johnson khẳng định cả Anh và Hoa Kỳ không muốn nhìn thấy Afghanistan một lần nữa trở thành “nơi sản sinh ra khủng bố”. Tuy nhiên, ông Johnson không nói về việc liệu Anh có bất kỳ hành động trừng phạt nào đối với Taliban hay không.

Ông cho hay: “Ưu tiên của chúng tôi [hiện nay] là đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với công dân Anh cũng như tất cả những người đã giúp đỡ các hoạt động của Anh tại Afghanistan trong hơn 20 năm qua, và đưa họ ra ngoài [Afghanistan]  nhanh nhất có thể.”

Thủ tướng Boris Johnson nhận định, không ai muốn Afghanistan trở thành “vùng đất sản sinh ra khủng bố” khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul.

Cùng lúc đó, phát ngôn viên chính của Taliban tuyên bố trên Twitter rằng tổ chức này tiến vào Kabul do lo ngại về vấn đề tội phạm.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo tại Washington rằng, Đại sứ quán Mỹ đã được chuyển đến sân bay và có một danh sách những người cần sơ tán khỏi Afghanistan để tránh nguy cơ bị trả thù. Ông Blinken cũng đưa ra cảnh báo đối với Taliban, tổ chức này sẽ phải đối mặt với sự đáp trả khủng khiếp từ Hoa Kỳ nếu họ tấn công đại sứ quán cũng như các nhân viên và binh sĩ Mỹ.  

Trong một bản tin hôm Chủ nhật (15/8), Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết “tình hình an ninh ở Kabul đang thay đổi nhanh chóng, kể cả tại sân bay”.

Bộ này nhấn mạnh: “Có nhiều báo cáo về việc sân bay bốc cháy, do đó, chúng tôi đang hướng dẫn công dân Hoa Kỳ tìm nơi trú ẩn tại chỗ. Đừng gọi cho Đại sứ quán Mỹ tại Kabul để biết chi tiết và cập nhật về chuyến bay.”

Nhiều người lo sợ Taliban sẽ quay lại áp dụng các quy định hà khắc trước đây khi họ áp đặt luật Sharia, còn gọi là luật Hồi giáo. Trong thời gian cầm quyền của Taliban từ năm 1996 đến năm 2001, phụ nữ không được làm việc; trong khi các hình phạt như ném đá, đánh đòn, và treo cổ đã được áp dụng.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: