Giới chức Anh cho biết vào cuối tháng này họ sẽ công nhận các loại vắc-xin có trong Danh sách Sử dụng Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo đó sẽ bổ sung vắc-xin Sinovac, Sinopharm (Trung Quốc) và Covaxin (Ấn Độ) vào danh sách các loại vắc-xin được Anh công nhận cho du khách nhập cảnh vào quốc gia Tây Âu này.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, thay đổi nêu trên của Anh sẽ có hiệu lực từ ngày 22/11 tới đây và sẽ đem đến lợi ích cho người dân đã tiêm vắc-xin đầy đủ từ một số quốc gia châu Á sử dụng nhiều ba loại vắc-xin nêu trên, trong đó có UAE, Malaysia và Ấn Độ.

Bộ Giao thông Anh hôm thứ Hai (8/11) cho biết các quy định di trú đang được đơn giản hóa và theo đó tất cả người lớn đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ và trẻ em dưới 18 tuổi sẽ được nhập cảnh vào Anh dễ dàng hơn và không phải tự cách ly phòng dịch.

Trước Anh, đầu tháng này Úc cũng đã chính thức công nhận thêm hai loại vắc-xin ngừa COVID-19 của Ấn Độ và Trung Quốc.

Cục Quản lý Liệu pháp Điều trị (TGA) của Úc hôm thứ Hai (1/11) loan báo cơ quan này sẽ công nhận vắc-xin Covaxin được sản xuất tại Ấn Độ và vắc-xin BBIBP-CorV (Sinopharm) được sản xuất tại Trung Quốc.

Trong tuyên bố phát đi hôm 1/11, TGA nói rằng quyết định công nhận vắc-xin Covaxin và Sinopharm sẽ cho phép những người đã được tiêm hai loại vắc-xin ngừa COVID-19 này có đủ điều kiện nhập cảnh vào Úc.

Trước đó, TGA đã công nhận 6 loại vắc-xin ngừa COVID-19 trong di trú quốc tế, gồm: Comirnaty (Pfizer), Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Janssen-Cilag), Spikevax (Moderna), Coronavac (Sinovac) và Covishield (AstraZeneca/Serum Institute of India), theo trang web chính thức của TGA.

Theo quy định di trú quốc tế mới của Úc, chỉ những người đã tiêm đầy đủ vắc-xin ngừa COVID-19 được TGA của Úc công nhận mới có thể được di trú tới Úc.

Xuân Thành

Xem thêm: