Hôm thứ Tư (3/2) Anh và Nhật Bản đã bày tỏ sự “quan ngại nghiêm trọng” về tình hình tại Biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời cùng lên tiếng phản đối những nỗ lực đơn phương của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.

Embed from Getty Images

Một đội hình hải quân Trung Quốc, bao gồm tàu sân bay Liêu Ninh (giữa), trong cuộc tập trận quân sự ở Biển Đông, vào ngày 2/1/2017 (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Trong cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab đã thảo luận về kế hoạch triển khai tàu sân bay Hải quân Hoàng gia Anh HMS Queen Elizabeth đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vào cuối năm nay.

Trong một tuyên bố chung, bốn bộ trưởng nhất trí rằng Nhật Bản và Anh là “những đối tác chiến lược toàn cầu có chung cam kết cơ bản đối với các giá trị cốt lõi về tự do, dân chủ, nhân quyền, và pháp quyền, và là những đối tác an ninh thân thiết nhất của nhau tại cả châu Âu và châu Á”.

Họ xác nhận cam kết tiếp tục duy trì an ninh trong khu vực và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời phản đối “những nỗ lực ép buộc các nước khác trong khu vực kể cả qua những biện pháp kinh tế”.

Tuyên bố chung cho biết các bộ trưởng hai nước đã bày tỏ sự “quan ngại nghiêm trọng” về tình hình tại Biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời “phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng và làm gia tăng căng thẳng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace cho biết: “Nhật Bản và Anh đã thiết lập mối quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng chặt chẽ và hiện đang được nâng lên một tầm cao mới trong năm nay khi Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh ghé thăm Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.”

Ông nói: “Việc triển khai một nhóm tàu Hải quân Hoàng gia [Anh] với quy mô lớn nhất thể hiện cam kết của Anh trong việc hợp tác với các đối tác của mình trong khu vực để duy trì hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ và thúc đẩy sự thịnh vượng và an ninh chung của chúng ta.”

Gọi Nhật Bản là “một đối tác an ninh quan trọng của Anh và là một người bạn thân thiết lâu dài”, Ngoại trưởng Anh Raab cho biết “việc chuyển hướng sang Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” của Anh thể hiện “các ưu tiên chung và lợi ích chiến lược chung” của cả hai nước bao gồm an ninh hàng hải và tự do thương mại.

Bốn bộ trưởng cũng lên tiếng bày tỏ sự “quan ngại nghiêm trọng” về tình hình gần đây ở Hồng Kông, đặc biệt là việc Bắc Kinh áp đặt Luật An ninh Quốc gia hà khắc lên Đặc khu này, cũng như tình hình vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Tân Cương.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: