Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã ca ngợi nỗ lực của Nam Phi trong việc nhanh chóng xác định và cảnh báo thế giới về biến thể Omicron mới.

Trong cuộc gọi hôm thứ Bảy với Bộ trưởng Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi Naledi Pandor, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông đánh giá cao sự minh bạch của chính phủ Nam Phi trong việc cung cấp tin tức về biến thể COVID mới.

“Ngoại trưởng Blinken đặc biệt khen ngợi các nhà khoa học Nam Phi vì đã nhanh chóng xác định được biến thể Omicron và chính phủ Nam Phi đã minh bạch trong việc chia sẻ thông tin này. Đây là một hình mẫu cho thế giới”, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố của ông Blinken dường như muốn ám chỉ đến sự thiếu minh bạch của Trung Quốc trong thời kỳ đầu đại dịch.

Biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi là một chủng virus “đáng lo ngại”.

Vào thứ Bảy, hơn một chục quốc gia đã thông báo hạn chế đi lại tạm thời đối với Nam Phi và bảy quốc gia khác trong khu vực sau khi một số trường hợp nhiễm biến thể mới được báo cáo ở một số nơi trên thế giới.

Bộ Ngoại giao Nam Phi đã lên án động thái này vào thứ Bảy, chỉ trích quyết định nhanh chóng của các nước trong việc cấm đi lại thay vì chờ đợi thêm thông tin.

WHO khuyến khích “các nhà lãnh đạo thế giới không đưa ra các phản ứng giật gân và thận trọng trước việc áp đặt các hạn chế đi lại”, Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết.

“Việc cấm du lịch mới nhất này giống như trừng phạt Nam Phi vì nước này đã giải trình tự gen và phát hiện biến thể mới nhanh hơn. Khoa học xuất sắc cần được hoan nghênh và không bị trừng phạt”, tuyên bố của Bộ viết. “Cộng đồng toàn cầu cần sự hợp tác và quan hệ đối tác trong việc quản lý đại dịch COVID-19.”

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nam Phi cũng chỉ ra tác động của việc hạn chế đi lại đối với nền kinh tế.

“Chúng ta cần nhớ rằng đại dịch này đòi hỏi sự hợp tác và chia sẻ chuyên môn. Mối quan tâm trước mắt của chúng tôi là thiệt hại mà những hạn chế này gây ra cho các gia đình, các ngành du lịch và du lịch và kinh doanh”, ông Pandor nói trong tuyên bố.

Tương tự, Bộ trưởng Y tế Nam Phi, Joe Phaahla, lên án việc hạn chế đi lại vào thứ Sáu, gọi đó là một “phản ứng hà khắc”, theo The Guardian.

Vị Bộ trưởng Y tế này cho biết: “Phản ứng của các nước áp đặt lệnh cấm du lịch là hoàn toàn đi ngược lại các quy chuẩn và tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới.”

Xuân Lan

Xem thêm: