“Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan” cho biết cuộc thi áp phích quốc tế mang tên “Chấm dứt mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc” do Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng tài trợ, đã kết thúc thành công vào đầu năm nay.

id13177876 2108210531212378 600x400 1
Chương trình “Áp phích vạch trần – Ngăn chặn ĐCSTQ Thu hoạch Nội tạng Sống năm 2021” đã gây quỹ được 500.000 Đài tệ (tương đương 408 triệu VNĐ) từ quần chúng và sẽ lưu diễn 20 lần tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. (Ảnh: Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan cung cấp).

Chương áp phích vạch trần này đã được khởi động vào tháng Năm. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng chương trình vẫn gây quỹ được 500.000 Đài tệ (tương đương 408 triệu VNĐ) từ quần chúng và dễ dàng đạt được chỉ tiêu vào giữa tháng Tám. Trong tương lai, chương trình sẽ lưu diễn 20 lần tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan để triển lãm các tác phẩm áp phích.

Ngày 16/1, “Lễ trao giải cuộc thi chọn áp phích Quốc tế năm 2020 và Lễ khai mạc tác phẩm Chấm dứt mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc” đã được tổ chức tại Đài Bắc. Tổng cộng 1.049 bài dự thi từ 70 quốc gia và khu vực trên thế giới đã tham gia sự kiện lớn này.

Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan tuyên bố trên kênh gây quỹ cộng đồng rằng họ hy vọng sẽ thu thập được nhiều sức mạnh của dư luận hơn, đồng thời mời công chúng ngăn chặn cuộc bức hại tà ác chưa từng có này và tham gia cùng những chứng nhân của lịch sử .

id13177878 2108210459282378 600x336 1
Chương trình “Áp phích vạch trần – Ngăn chặn ĐCSTQ Thu hoạch Nội tạng Sống năm 2021” đã gây quỹ được 500.000 Đài tệ (tương đương 408 triệu VNĐ) từ quần chúng và sẽ lưu diễn 20 lần tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. (Ảnh: Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan cung cấp).

Ngày 21/8, Bác sĩ Hoàng Thiên Phong, tổng thư ký của Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan, tuyên bố rằng “Chương trình Áp phích vạch trần – Ngăn chặn ĐCSTQ Thu hoạch Nội tạng Sống năm 2021” đã được khởi động vào tháng 5/2021.

Sau 3 tháng, chương trình gây quỹ này đã thu hút gần 1,5 triệu lượt người truy cập trên kênh truyền thông xã hội, tập hợp được sức mạnh từ mọi tầng lớp xã hội, nhằm ngăn chặn tội ác thế kỷ đã diễn ra suốt 20 năm. Ông nói: “Chúng tôi dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc triển lãm lưu động thực thể và trực tuyến dài hạn tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, nhằm kêu gọi sự chú ý của mọi người hơn về vấn đề này.”

Ông Hoàng Thiên Phong cho biết, đoạn phim ngắn gây quỹ đã nói lên tầm quan trọng của những tấm “áp phích” đối với mọi công chúng đương đại về một sự kiện lịch sử trọng đại.

Lời tường thuật của bộ phim cũng chỉ ra rằng hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ đã tác động sâu sắc đến thế giới: “Khi bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới kéo đến Trung Quốc, nạn thu hoạch nội tạng sống đã trở thành một tội ác toàn cầu vô hình. Các nạn nhân ngày càng được mở rộng, từ nhóm học viên Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng nhất, đến tất cả những người bị chính quyền giám sát.”

Ông Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan, cho biết: “Mỗi tấm áp phích không chỉ là một tác phẩm, mà còn là mối quan tâm của người sáng tác đối với quyền con người!”

Cuộc thi được đồng tài trợ bởi Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan, Hiệp hội Đạo đức Cấy ghép Nội tạng Hàn Quốc và Hiệp hội Du lịch Cấy ghép SMG Network Nhật Bản, với 10 kênh ngôn ngữ và 12 giám khảo đánh giá nổi tiếng quốc tế. “Tất cả đã cùng nhau đóng góp vào cuộc thi quốc tế cấp cao này.”

Ông Tiêu Tùng Sơn cũng nhấn mạnh rằng ngoài sự thể hiện xuất sắc về màu sắc, hình dáng, bố cục sắp xếp và bầu không khí tổng thể, điều quan trọng nhất chính là nội hàm. Thông qua việc truyền tải ý tưởng để đánh thức lương tri chính nghĩa của con người.

Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan tuyên bố, rằng “Chương trình Áp phích vạch trần – Ngăn chặn ĐCSTQ Thu hoạch Nội tạng Sống năm 2021” cần gây quỹ tổng cộng 1,5 triệu Đài tệ (tương đương 1,2 tỷ VNĐ).

500.000 Đài tệ (tương đương 408 triệu VNĐ) đã được huy động trên kênh gây quỹ cộng đồng FlyingV. Phần còn lại sẽ được tự tài trợ hoặc quyên góp theo những cách khác. Nhờ sự ủng hộ của người dân, mọi sự tài trợ sẽ trở thành một lực lượng ngăn chặn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống.

Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan được thành lập vào năm 2006 và luôn theo dõi vấn đề cấy ghép nội tạng bất hợp pháp ở nước ngoài. Năm 2012, hiệp hội này cùng bắt tay với tổ chức “Các bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng DAFOH” của Hoa Kỳ, nhằm quảng bá việc xin chữ ký thỉnh nguyện chống việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Năm 2015, việc sửa đổi các quy định về cấy ghép nội tạng người của Đài Loan đã được thông qua thành công. Năm 2019, Ủy ban Tư vấn Châu Á về Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc sẽ được thành lập cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc, và Tuyên bố Tokyo sẽ được ban hành.

Theo Chung Nguyên, Epoch Times

 Xem thêm: