Các chiến binh lực lượng Hồi giáo Taliban đã tiến vào các khu vực ngoại ô thủ đô Kabul, Afghanistan. Các máy bay trực thăng đã xuất hiện bên trên tòa Đại sứ quán Mỹ để sơ tán nhân viên ngoại giao.

dai su quan my Kabul
Hãng tin AP đưa tin Taliban đã vào thủ đô Kabul. Mỹ bắt đầu sơ tán nhân viên ngoại giao bằng trực thăng.

Các quan chức Afghanistan đã nói với hãng tin AP rằng Taliban đã vào các quận Kalakan, Qarabagh và Paghman của thủ đô Kabul. Taliban sau đó đã phát đi tuyên bố cam kết sẽ không chiếm giữ thủ đô Kabul “bằng vũ lực”, cho dù đã có những tiếng nổ súng lác đác vang lên tại thủ đô.

Sinh mạng, tài sản và phẩm giá của mọi người dân sẽ không bị xâm hại và cuộc sống của công dân Kabul sẽ không gặp nguy hiểm”, Taliban tuyên bố.

Hãng tin AP chụp được hình nhr nhiều chuyến bay của trực thăng CH-47 Chinook di chuyển gần đại sứ quán Mỹ tại Kabul. Hoạt động này diễn ra vài giờ sau khi Taliban chiếm được thành phố Jalalabad vào sáng 15/8.

AP cũng phát hiện nhiều xe SUV bọc thép của cơ quan ngoại giao Mỹ di chuyển khỏi tòa đại sứ.

Các trực thăng UH-60 Black Hawk, loại chuyên chở theo binh lính có vũ trang, sau đó cũng được phát hiện đáp gần tòa đại sứ Mỹ ở Kabul.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa trả lời báo giới về động thái mới nhất của cơ quan ngoại giao Mỹ ở Afghanistan.

Đức Thiện (Theo AP)