Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ một quan chức di trú giấu tên cho biết, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa vào sáng sớm thứ Tư (13/7) đã rời khỏi đất nước.

Embed from Getty Images

Báo cáo của AP dẫn nguồn tin từ quan chức di trú nói rằng ông Gotabaya Rajapaksa, cùng phu nhân và hai vệ sĩ đã lên một chiếc máy bay quân sự Sri Lanka hướng tới thành phố Male, thủ đô của Maldives.

Trước đó, với áp lực của hàng nghìn người biểu tình tràn vào các dinh thư của tổng thống và thủ tướng hôm thứ Bảy tuần trước, ông Rajapaksa đã buộc phải tuyên bố từ chức và dự kiến sẽ chính thức từ nhiệm vào thứ Tư (13/7).

Tổng thống Rajapaksa đã không xuất hiện trước công chúng kể từ thứ Sáu. Quốc hội Sri Lanka sẽ bầu tổng thống mới trong phiên họp vào ngày 20/7.

Theo AFP, Tổng thống Rajapaksa đã muốn rời đất nước tới Dubai, UAE từ thứ Hai (11/7), nhưng bị nhân viên sân bay ngăn chặn bằng cách không đóng dấu vào hộ chiếu của tổng thống.

AFP dẫn các nguồn tin cho biết, ông Rajapaksa và phu nhân đã lưu trú tại một căn cứ quân sự gần sân bay Bandaranaike vào tối thứ Hai (11/7) sau khi bị nhỡ 4 chuyến bay tới UAE.

Cũng theo AFP, em trai của Tổng thống Rajapaksa, cựu bộ trưởng tài chính Basil Rajapaksa cũng bị chặn tại sân bay khi có ý định rời khỏi đất nước gần đây.

Gia đình Rajapaksa, gồm cả cựu thủ tướng Mahinda Rajapaksa, đã thống trị nền chính trị Sri Lanka trong nhiều năm qua và hầu hết người dân quốc đảo Nam Á 22 triệu dân đổ lỗi cho gia đình này đã gây ra cuộc khủng khoảng kinh tế trầm trọng.

Dưới sự lãnh đạo của ông Rajapaksa, Sri Lanka đã rơi vào tình trạng vỡ nợ hồi tháng Năm, không có ngoại tệ để nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu như nhiên liệu, lương thực và dược phẩm.

Phản ứng với tình trạng lạm phát phi mã, chính phủ Rajapaksa đã in thêm tiền và làm cho tình hình càng trầm trọng thêm.

Hải Đăng (T/h)