Các biểu tượng của Đức Quốc xã sẽ bị cấm ở Australia với mức án lên tới 12 tháng tù cho người nào vi phạm.

Embed from Getty Images

Australia có kế hoạch đưa ra luật mới cấm trưng bày và bán công khai các biểu tượng và đồ dùng của Đức Quốc xã.

Tổng chưởng lý Mark Dreyfus cho biết hôm thứ Năm rằng chính phủ sẽ đưa ra luật hình sự hóa việc trưng bày và bán các họa tiết của Đức Quốc xã, chẳng hạn như chữ thập ngoặc – một trong những biểu tượng tuyên truyền của Đức Quốc xã dễ nhận biết nhất – và phù hiệu tia chớp của SS (Schutzstaffel), cánh bán quân sự của đảng Quốc xã.

Luật sẽ cấm sử dụng những biểu tượng như vậy trên cờ, băng tay hoặc in trên quần áo. Ông Dreyfus cho biết lệnh cấm chào kiểu Quốc xã sẽ không được bổ sung vào luật liên bang, thay vào đó, quyết định đó sẽ tùy thuộc vào từng bang.

Ông Dreyfus nói với kênh truyền hình Channel Seven của Australia: “Thật đáng buồn, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng ngày càng nhiều người trưng bày những biểu tượng xấu xa này, đó là những biểu tượng không có chỗ ở Australia, chúng đáng bị ghê tởm.”

Ông Dreyfus nói: “Ở Australia không có chỗ cho những biểu tượng tôn vinh sự khủng khiếp của [diệt chủng] Holocaust.”

Ông nói: “Và chúng tôi sẽ không cho phép mọi người thu lợi từ việc trưng bày và bán các mặt hàng tôn vinh Đức quốc xã và hệ tư tưởng xấu xa của chúng”.

Dự luật này sẽ được trình lên Quốc hội vào tuần tới và dự kiến sẽ được thông qua với sự ủng hộ của phe đối lập.

Cơ quan gián điệp của Australia đã cảnh báo rằng các nhóm cực hữu đang gia tăng ở Australia và họ đã trở nên có tổ chức và rõ ràng hơn.

Vào tháng 3, một nhóm những người theo chủ nghĩa phát xít mới đã đụng độ với những người biểu tình đòi quyền của người chuyển giới ở Melbourne.

Giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Australia Mike Burgess vào tháng trước cho biết các phần tử bên lề của những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới ở Australia dường như đang ngày càng trở nên táo tợn và những kẻ cực đoan cánh hữu chiếm khoảng 30% trong số vụ việc chống khủng bố của đất nước.

Ông Burgess nói: “Trong trường hợp của các nhóm tân Quốc xã, điều chúng tôi lo lắng là những người bị lôi kéo vào hệ tư tưởng đó.”

Những người vi phạm các luật được đề xuất có thể phải đối mặt với án tù 12 tháng, trong khi việc trưng bày công khai các biểu tượng của Đức Quốc xã vì mục đích học thuật, giáo dục, nghệ thuật, văn học, báo chí hoặc khoa học sẽ được miễn trừ.

Cũng sẽ có những miễn trừ đối với việc sử dụng chữ Vạn trong tôn giáo, có ý nghĩa tâm linh trong Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và Phật giáo.

Mạng 9News của Australia đưa tin, quyền sở hữu cá nhân đối với đồ dùng của Đức Quốc xã – chẳng hạn như những người sưu tập đồ lịch sử và đồ lưu niệm chiến tranh – sẽ không bị cấm, mặc dù việc bán những đồ đó để lấy tiền sẽ bị cấm.

Ngân Hà (theo Al Jazeera)