Australia đã khởi động cuộc tập trận không chiến quy mô lớn với các thành viên NATO và các nước Ấn Độ – Thái Bình Dương vào thứ Sáu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Tổng cộng 17 quốc gia sẽ tham gia Cuộc tập trận Pitch Black diễn ra hai năm một lần ở Lãnh thổ phía Bắc của Úc từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên tham gia đầy đủ.

Cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh trên eo biển Đài Loan, nơi Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) đã tiến hành các cuộc tập trận để đáp lại chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vào đầu tháng này.

Theo lực lượng không quân Australia, cuộc tập trận được thiết kế để kiểm tra và cải thiện khả năng tích hợp lực lượng đa quốc gia, đồng thời “ghi nhận mối quan hệ bền chặt của Australia và giá trị cao mà chúng tôi đặt ra đối với an ninh khu vực và thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn trong toàn khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương”.

Khoảng 2.500 binh sĩ và 100 máy bay sẽ tham gia cuộc tập trận, bao gồm các thành viên của NATO là Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, Anh và Hoa Kỳ cũng như các đối tác của NATO là New Zealand, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Lực lượng không quân của Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan cũng sẽ tham gia cuộc diễn tập.

Quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh đã không đạt được cải thiện đáng kể nào từ cuộc bầu cử ở Australia vào tháng Năm.

Bắc Kinh đã lên án Ngoại trưởng Australia Penny Wong vì bà chỉ trích các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc xung quanh Đài Loan hồi đầu tháng.

Bà Wong cũng đã ký một tuyên bố chung với Hoa Kỳ và Nhật Bản lên án việc bắn tên lửa vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và cáo buộc Trung Quốc “làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn trong khu vực”.

Trung Quốc cho biết không có vùng đặc quyền kinh tế ở vùng biển nơi tên lửa hạ cánh vì hai quốc gia chưa thống nhất về giới hạn.

Cuộc tập trận do Australia tổ chức được coi là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Australia đang cố gắng đóng một vai trò chủ động hơn trong các cuộc xung đột tiềm tàng trong khu vực.

Reuters đưa tin rằng Đức sẽ triển khai 13 máy bay quân sự, bao gồm 6 máy bay phản lực Eurofighter, 3 máy bay tiếp dầu A330 và 4 máy bay vận tải A400M tới cuộc tập trận. Đây là một trong những đợt triển khai lớn nhất trong thời bình của không quân nước này.

Hàn Quốc đã cử sáu máy bay chiến đấu KF-16 và một máy bay vận tải đa năng KC-330, cùng với khoảng 130 quân nhân, tới cuộc tập trận nhằm “nâng cao năng lực tác chiến tổng hợp và hợp tác quân sự với các nước tham gia”, không quân nước này cho biết.

Ngân Hà