Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, trong bài phát biểu hôm thứ Sáu (3/3) tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu 2023 (CPAC), đã tuyên bố rằng bà tranh cử tổng thống là để ngăn chặn chủ nghĩa xã hội (CNXH) phổ biến thêm nữa trong nước Mỹ.

Embed from Getty Images

Tôi tranh cử tổng thống để ngăn chặn nước Mỹ tuột dốc không phanh tới CNXH và tâm lý chán ghét chính mình vốn đang chi phối đất nước này”, bà Haley nói tại sự kiện CPAC thường niên đang diễn ra tại Washington DC.

Tôi tranh cử tổng thống để làm mới nước Mỹ vốn là quốc gia mạnh mẽ và đáng tự hào, không phải là yếu kém và thức tỉnh”, bà Haley nói thêm và khẳng định rằng: “Đảng Dân chủ bây giờ là đảng xã hội chủ nghĩa”.

Hãy xem Tổng thống Biden đã tiêu xài lãng phí bao nhiêu tiền của người nộp thuế kể từ khi ông ta nhậm chức”, bà Haley nói về cách chi tiêu hoang phí của chính quyền Biden và Đảng Dân chủ.

Khép lại bài phát biểu khoảng 10 phút, bà Haley kêu gọi cử tri hãy đặt niềm tin vào thế hệ mới của Đảng Cộng hòa lãnh đạo đảng này.

Nếu quý vị mệt mỏi với thua cuộc, hãy đặt niềm tin vào thế hệ mới nếu quý vị muốn chiến thắng không chỉ của một đảng phái, mà là của cả đất nước”, bà Haley nói.

Đây sẽ luôn là quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Bây giờ chúng ta có bổn phận phải làm cho đất nước này vĩ đại hơn”, bà Haley kết luận.

Cho đến nay, bà Haley đang là cựu quan chức duy nhất dưới thời Tổng thống Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ 2024 và đang là thách thức lớn nhất của ông Trump trong cuộc đua nhận được đề cử của Đảng Cộng hòa.

Xuân Thành