Phó Tổng thống Kamala Harris hôm thứ Sáu (17/2) nói trên MSNBC rằng ông Joe Biden là một trong những tổng thống “táo bạo và mạnh mẽ nhất” mà nước Mỹ từng có.

Embed from Getty Images

Người dẫn chương trình Andrea Mitchell đặt câu hỏi: “Chúng ta đang hướng tới một năm tranh cử. Bây giờ Nikki Haley đã loan báo bà ta sẽ chạy đua trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, và bà ta nhấn mạnh ‘đã đến lúc cho thế hệ chính trị gia mới lãnh đạo đất nước chúng ta’. Điều đó rõ ràng nhắm vào cả Donald Trump và Joe Biden, hai người hiện đã ngoài 75 tuổi. Bà sẽ là thế hệ mới của Đảng Dân chủ nếu tổng thống [Biden] quyết định không tái tranh cử?

Bà Harris đáp: “Để tôi nói rõ thế này, tôi nghĩ đó là ngôn từ rất có hàm ý. Những gì tôi biết qua công du khắp đất nước ta là người dân Mỹ muốn những vị lãnh đạo sẽ nhìn được điều gì sẽ xảy ra trong đời sống người dân và tạo ra các giải pháp, không chỉ là đưa ra giải pháp mà phải tạo ra giải pháp. Với Joe Biden, chúng ta có một vị tổng thống có lẽ là một trong những tổng thống Mỹ táo bạo và mạnh mẽ nhất mà chúng ta từng có trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân Mỹ”.

Bà Harris sau đó dẫn chứng về khả năng lãnh đạo táo bạo của ông Biden trong việc áp giá trần insulin và thuốc theo toa cho người già tại Mỹ.

Bởi vì Joe Biden mạnh mẽ và táo bạo, cuối cùng chúng ta đã áp giá trần isunlin cho người già là 35 USD/ tháng và sẽ áp giá trần cho thuốc theo toa cho người già ở mức 2.000 USD/năm”, bà Harris nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn nêu trên, bà Harris tiết lộ bà có ý định tái tranh cử với Tổng thống Joe Biden.

Joe Biden… đã từng nói ông ta có ý định tái tranh cử tổng thống và tôi dự định sẽ đồng hành cùng ông trong trong vai trò phó tổng thống Mỹ”, bà Harris nói.

Xuân Thành