Thượng nghị sĩ Kamala Harris đã phản bác lại chính sách đối ngoại của chính quyền TT Trump, cho rằng Mỹ đang mất đi sự ủng hộ giữa các đồng minh do hành động của mình.

Embed from Getty Images

Tranh biện trong cuộc đối đầu phó tướng với ông Mike Pence, bà Harris nói: “Hãy nói về vị thế. Pew, một công ty nghiên cứu có uy tín, đã có phân tích cho thấy rằng các nhà lãnh đạo của tất cả các nước đồng minh trước đây của chúng ta giờ đây cho rằng ông Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn đáng kính trọng hơn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đây là vị trí của chúng ta ngày nay, vì sự lãnh đạo thất bại của chính quyền này”.

Hôm thứ Ba (6/10), Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết nhiều người ở các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới nhìn nhận tiêu cực về cả Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nói rằng Trung Quốc đã xử lý đại dịch virus corona tốt hơn Hoa Kỳ. Tỷ lệ tin tưởng vào Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần lượt ở mức 17% và 19%.

Quan điểm bất lợi về Trung Quốc đã leo lên mức cao kỷ lục ở đa số trong 14 quốc gia được khảo sát.

Bà Harris lập luận: “Quan điểm và cách tiếp cận của chính quyền TT Trump đối với Trung Quốc đã dẫn đến thiệt hại về sinh mạng, công ăn việc làm và vị thế của người Mỹ.”

Bà đổ lỗi cho chính quyền ông Trump vì đã loại bỏ một “nhóm chuyên gia về dịch bệnh” thời Obama mà bà nói đã được cử đến Trung Quốc để theo dõi các đợt bùng phát đại dịch tiềm ẩn ở đó.

Ông Pence liền xen vào, nói rằng tuyên bố đó “không đúng”.

Bà Harris cũng đã phê phán chính quyền TT Trump về thỏa thuận hạt nhân Iran.

“Do chính sách đối ngoại đơn phương và chủ nghĩa biệt lập của Donald Trump, ông ấy đã đẩy chúng ta ra ngoài và khiến nước Mỹ kém an toàn hơn,” bà nói.

“Đó là về các mối quan hệ, và điều làm nên sức mạnh của quốc gia chúng ta, ngoài quân đội tuyệt vời, đó là chúng ta luôn giữ lời,” bà Harris nói. “Nhưng Donald Trump không hiểu điều đó, bởi vì ông ấy không hiểu trung thực nghĩa là gì.”

“Tổng thống Trump đã giữ lời khi chúng tôi chuyển Đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, thủ đô của nhà nước Israel,” ông Pence phản bác. “Khi Joe Biden là phó Tổng thống, họ đã hứa sẽ làm điều đó nhưng không bao giờ làm.”

Ông nói thêm: “NATO hiện đang đóng góp nhiều hơn cho nền phòng thủ chung hơn bao giờ hết nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Trump.”

Lê Vy (theo Fox News)

Xem thêm: