Mới đây, Nhà Trắng tiết lộ đã sa thải một số nhân viên vì họ đã sử dụng cần sa trong quá khứ. Tuy vậy, Phó Tổng thống Kamala Harris từng công khai thừa nhận đã hút cỏ hồi còn ở trường đại học.

(Bà Kamala từng tweet năm 2018: “Hợp pháp hóa cần sa ở cấp liên bang là điều thông minh nên làm và đó là điều đúng đắn nên làm. Hôm nay, tôi tuyên bố ủng hộ Đạo luật công lý cần sa của CoryBooker”.)

Theo Fox News, Thượng nghị sĩ Harris khi đó, người cũng là ứng cử viên tổng thống năm 2020, đã ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa ở cấp liên bang vào năm 2019. Bà cũng thừa nhận rằng đã hút cỏ hồi còn học đại học trong một cuộc phỏng vấn với chương trình radio do DJ Envy, Angela Yee và Charlamagne tha God tổ chức.

“Tôi đã [hút cần sa]. Và tôi đã hít nó vào. Tôi đã hít nó”, bà Harris nói. “Tôi nghĩ nó mang lại cho rất nhiều người niềm vui. Và chúng ta cần nhiều niềm vui hơn trên thế giới.”

Harris đã làm rõ rằng bà đã sử dụng ma túy “cách đây rất lâu” trong cuộc phỏng vấn và nói rằng cần phải nghiên cứu thêm về tác động của cần sa đối với não bộ trẻ đang phát triển.

Như đã đưa tin trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 19/3 xác nhận rằng 5 nhân viên Nhà Trắng đã bị chính quyền hiện tại cho thôi việc vì từng sử dụng cần sa trong quá khứ.

Cho dù có tới 14 bang và thủ đô Washington D.C. đã hợp pháp hóa sử dụng cần sa, trong khi 36 bang cho phép dùng loại chất này trong y tế, thì cần sa vẫn bị liệt vào dạng chất cấm ở cấp liên bang. Tiền sử sử dụng cần sa cũng là một trong những yếu tố được cơ quan an ninh cân nhắc đánh giá liệu một người có thể trở thành nhân viên công quyền và được tiếp cận thông tin mật trong chính phủ hay không, theo NBC.

Tuy nhiên, Psaki cũng cho biết chính quyền đã cập nhật các chính sách của mình để đảm bảo rằng việc sử dụng cần sa trong quá khứ sẽ không phải là tiêu chí để tự động loại bỏ nhân viên hoặc những nhân viên tiềm năng. Bà Psaki cho rằng điều này thể hiện sự thay đổi so với các chính quyền trước đây.

Psaki cho biết Nhà Trắng sẽ xem xét các trường hợp trên cơ sở từng người và có thể miễn trừ cho những ai đã sử dụng loại ma túy này một cách “có giới hạn” và ở những vị trí không yêu cầu.

Xuân Lan (theo Fox News)

Xem thêm: