Bà Kamala Harris đã chính thức nộp đơn từ chức ghế thượng viện vào ngày 18/1, hai ngày trước thời điểm chính quyền mới tuyên thệ nhậm chức.

Embed from Getty Images

Theo The Hill, bà Harris đã chuyển thư từ chức Thượng nghị sĩ cho Thống đốc California Gavin Newsom vào thứ Hai (18/1). Ông Newsom trước đó cũng đã chọn Bộ trưởng Nội vụ California Alex Padilla thay thế vị trí của bà Harris tại Thượng viện. Nếu chính thức nhậm chức, ông Padilla sẽ là người gốc La-tinh đầu tiên của bang California làm Thượng nghị sĩ liên bang.

Bức thư từ chức của bà Harris viết ngắn gọn: “Tôi, bằng lá thư này, từ chức Thượng nghị sĩ đại diện cho bang California, có hiệu lực từ 12 giờ trưa ngày 18/1 (giờ miền đông nước Mỹ). Khi tôi đảm nhiệm nhiệm vụ là Phó Tổng thống Hoa Kỳ, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người dân California về vinh dự được phục vụ họ tại Thượng viện Hoa Kỳ trong hơn 4 năm qua”.

Bà Harris cũng đã trao đổi về đơn từ chức của mình qua một bài bình luận đăng trên tờ The San Francisco Chronicle hôm 18/1, với tiêu đề, “Làm Thượng nghị sĩ cho California là một vinh dự. Nhưng đây không phải là lời tạm biệt”.

Theo hãng tin AP, bà Harris sẽ không có bài phát biểu chia tay Thượng viện. Thượng viện sẽ không triệu tập lại cho đến Thứ Ba (19/1), trước Lễ nhậm chức một ngày.

Sau khi chính thức tuyên thệ trở thành phó Tổng thống hôm 20/1, bà Harris cũng sẽ đồng thời trở thành Chủ tịch Thượng viện. Với tỷ lệ đảng viên Cộng Hòa – Dân Chủ hiện đang là 50 – 50, bà Harris sẽ trở thành người phá vỡ sự cân bằng này và đem về thế đa số cho phe Dân Chủ.

Bà Harris đang đứng trước cơ hội là người phụ nữ da màu đầu tiên và người phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên giữ chức vụ phó Tổng thống Hoa Kỳ.

Xuân Thành

Xem thêm: