Bà Kamala Harris đã tổ chức một cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Na Uy Erna Solberg và khẳng định “cam kết của bà trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa Na Uy và Hoa Kỳ.” Đây không phải lần đầu tiên bà Harris “thay mặt” ông Biden để điện đàm với các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Embed from Getty Images

“Phó Tổng thống cảm ơn Thủ tướng về quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ của Na Uy với Hoa Kỳ, và những đóng góp hào phóng cho các nỗ lực phát triển và an ninh y tế trên thế giới”, Fox News dẫn nội dung phát biểu của cuộc gọi.

Hai người phụ nữ cũng “nhất trí hợp tác song phương và đa phương để thúc đẩy sức khỏe toàn cầu, đặc biệt là hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em gái”“sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ về COVID-19, biến đổi khí hậu và Bắc Cực.”

Trước đó, bà Harris cũng đã thực hiện các cuộc gọi riêng với một số nhà lãnh đạo nước ngoài khác kể từ khi chính quyền Biden lên nắm quyền hồi tháng Giêng. Cụ thể, bà đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Các cuộc trò chuyện của bà với các ông Trudeau và Macron diễn ra ngay sau khi ông Joe Biden nói chuyện với họ.

Theo The Epoch Times, trong thời gian tại vị, Phó Tổng thống Mike Pence chưa bao giờ có các cuộc điện đàm với hai ông Trudeau hay Macron, cho dù ông Pence đã tham gia một số chuyến thăm trực tiếp với các nhà lãnh đạo thế giới.

Tờ báo này cũng nhận định, các cuộc điện đàm có thể là một dấu hiệu cho thấy bà Harris sẽ có một vị trí cao hơn so với các phó tổng thống trước đây, đặc biệt là trong các vấn đề chính sách đối ngoại.

Theo Newsmax, các cuộc gọi riêng cho thấy bà Harris sẽ tham gia sâu vào chính sách đối ngoại. Các nhà lãnh đạo thế giới có thể coi bà sẽ là người thừa kế tiềm năng của ông Biden, và có thể đang quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ với bà ấy.

Bà Harris cũng từng tham gia cuộc họp song phương đầu tiên của chính quyền, được tổ chức giữa Hoa Kỳ và Canada.

Bà còn nói chuyện với ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để thảo luận về vai trò của Hoa Kỳ trong phản ứng COVID-19 toàn cầu.

Hôm 7/3, Dân biểu Matt Gaetz cho biết rằng ông nghi ngờ chính quyền Biden đã bắt đầu trình tự chuyển giao chức vị tổng thống cho phó tổng thống Kamala Harris. 

Ông Matt Gaetz đã lên án ông Biden với tư cách là tổng thống nhưng đến hiện giờ vẫn chưa tổ chức họp báo cá nhân chính thức. Đối với hiện tượng bất thường này, ông Matt Gaetz nói: “Bạn không thể không nghi ngờ việc chuyển tiếp cho bà Kamala Harris liệu có phải đã bắt đầu.”

Ông Matt Gaetz mỉa mai, “thời gian ông Biden ngủ gật còn nhiều hơn thời gian phóng viên đặt câu hỏi. …. Thời gian ông Biden tấn công Syria còn nhiều hơn thời gian họp báo, do đó bạn cần phải hỏi những người Dân chủ cánh tả xem đây thực sự là điều mà các vị kỳ vọng?”

Ông Biden đã 78 tuổi, nhiều lần có thông tin lan truyền rằng ông có dấu hiệu chứng mất trí ở người già (bệnh Alzheimer), còn về khả năng ông sẽ chuyển giao quyền lực tổng thống cho bà Kamala Harris thì đã có tin đồn từ thời điểm tổng tuyển cử tổng thống năm 2020. 

Trước đó, vào ngày 29/12 năm ngoái, ông Biden đã đề cập về bà Harris là “tổng thống đắc cử” khi đưa ra những nhận xét về các kế hoạch liên quan đến việc xử lý đại dịch COVID-19 ở Wilmington, Delaware.

“Tôi hy vọng Tổng thống [Trump] sẽ thúc giục tất cả người Mỹ một cách rõ ràng rằng hãy tiêm vắc-xin khi nó đã sẵn sàng”, ông Biden nói. “Tôi đã tiêm để truyền niềm tin cho công chúng vào vắc-xin. Tổng thống đắc cử Harris hôm nay cũng đã tiêm vì lý do tương tự.”

Lê Vy

Xem thêm: