Thông báo được đưa ra sau khi một tòa án Belarus kết án tám năm tù đối với một nhà báo gốc Ba Lan.

Ba Lan sẽ đóng cửa một cửa khẩu biên giới quan trọng với Belarus cho đến khi có thông báo mới, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cho biết, khi quan hệ giữa Warsaw và Minsk xuống mức thấp mới.

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus đã trở nên căng thẳng hơn vào thứ Tư khi một nhà báo gốc Ba Lan bị tòa án Belarus kết án 8 năm tù trong một phiên tòa mà Warsaw cho là có động cơ chính trị.

“Do lợi ích quan trọng của an ninh quốc gia, tôi quyết định đóng cửa [biên giới] cho đến khi có thông báo mới từ 1200 [11:00 GMT] ngày 10 tháng 2 năm nay giao thông tại cửa khẩu biên giới Ba Lan-Belarus ở Bobrowniki,” ông Mariusz Kaminski viết trên Twitter.

Bobrowniki, cách thủ đô Warsaw hơn 200km về phía đông bắc, là một trong những điểm giao cắt chính giữa Ba Lan và Belarus.

Anton Bychkovsky, phát ngôn viên của cơ quan biên giới nhà nước Belarus, cho biết động thái này là không chính đáng và có thể khiến các cửa khẩu còn lại trở nên quá tải, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin.

Ông Bychkovsky nói với kênh STV của Belarus rằng chỉ có hai trong số sáu đồn biên phòng chính sẽ hoạt động, điều mà ông cho rằng sẽ gây tổn hại cho những người lái xe tải và người dân, theo TASS.

“Phía Belarus không thấy có lý do khách quan nào để đưa ra quyết định như vậy vì không có mối đe dọa nào từ lãnh thổ Belarus,” TASS dẫn lời ông nói.

Ông Kaminski cũng nói rằng do nhà báo Andrzej Poczobut bị bỏ tù, ông sẽ nộp đơn để cho thêm những người có liên hệ với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào danh sách trừng phạt.

Hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP đưa tin, một tòa án Belarus hôm thứ Hai đã kết án nhà báo Poczobut vì tội “kích động lòng căm thù chống lại các nhóm tôn giáo và quốc gia, đồng thời phục hồi chủ nghĩa phát xít”.

Đại biện lâm thời Ba Lan tại Minsk đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Belarus, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết hôm thứ Năm.

Ba Lan đã trở thành nơi ẩn náu chính của những người phản đối Tổng thống Lukashenko, cũng như là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine kể từ khi Nga xâm chiếm nước này vào tháng 2 năm ngoái.

Nga đã sử dụng Belarus làm bàn đạp cho cuộc tiến công vào thủ đô Kyiv của Ukraine.

Vào năm 2021, Ba Lan và Liên minh châu Âu cho biết Belarus đã dàn dựng một cuộc khủng hoảng người tị nạn ở biên giới của họ, một cáo buộc mà Minsk bác bỏ. Gần đây hơn, Ba Lan đã lên án hành vi phá hoại các ngôi mộ của người Ba Lan ở Belarus

Hàng ngàn người gốc Ba Lan sống ở Belarus vì phía tây của đất nước là lãnh thổ của Ba Lan cho đến khi biên giới được vẽ lại sau Thế chiến II.

Lê Vy (theo Al Jazeera)