Ba Lan đang chuẩn bị triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Đức trên lãnh thổ nước mình, sau khi Berlin từ chối bố trí hệ thống này ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

tên lửa phòng không
Hệ thống tên lửa đất đối không Patriot. (Ảnh: Mike Mareen/Shutterstock)

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết ngày 7/12 rằng sau khi thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht, ông chấp nhận việc triển khai hệ thống Patriot tại Ba Lan và kết nối tổ hợp tên lửa này với hệ thống điều khiển chung của Ba Lan.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức cho hay rằng giới chức trách 2 nước đã có cuộc trao đổi hiệu quả về đề nghị của Berlin triển khai Patriot tại Ba Lan và đạt nhất trí về mặt nguyên tắc. Địa điểm triển khai hệ thống cũng như cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ cho hoạt động nay đang được thảo luận ở cấp chuyên viên và một nhóm khảo sát thực địa sẽ sớm đến Ba Lan.

Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã công bố thỏa thuận với người đồng cấp Ba Lan về việc các máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức tuần tra không phận Ba Lan cũng như triển khai tổ hợp tên lửa phòng không Patriot tại nước này.

Đức đề nghị triển khai hệ thống Patriot tiên tiến do Mỹ chế tạo đến Ba Lan sau khi tháng trước, một tên lửa được cho là của Ukraine rơi vào một ngôi làng của Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng. Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Chủ tịch Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền Jarosław Kaczynski và Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak đã đưa ra ý tưởng triển khai tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Đức tại Ukraine. Phía Đức đã thẳng thừng từ chối ý tưởng này.

Ở một diễn biến khác, Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán 116 xe tăng M1A1 Abrams, cùng các phương tiện khác và đạn dược do General Dynamics (GD.N) sản xuất cho Ba Lan trong một thỏa thuận có trị giá lên tới 3,75 tỷ USD.

Thương vụ mua bán này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ba Lan được phép mua 250 xe tăng M1A2 của cùng một nhà sản xuất. Với lựa chọn mới này, Ba Lan có thể chọn mua hỗn hợp hai phiên bản xe tăng khi nước này tìm cách hiện đại hóa quân đội và thích nghi với thực tế địa chính trị mới sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Thỏa thuận mới sẽ bao gồm các phương tiện cứu hộ và sửa chữa xe tăng bị hỏng, 8 cầu xe quân sự cùng các phương tiện khác. Lầu Năm Góc cho hay, họ cũng sẽ cung cấp hàng nghìn viên đạn tiên tiến bao gồm đạn xuyên giáp, phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc đã thông báo về thương vụ này cho Quốc hội hôm 6/12.

Phan Anh

Video: Người đàn ông lừa mượn điện thoại của bé gái 7 tuổi rồi “lặn” mất tăm