Đại sứ quán Ba Lan tại Trung Quốc thông báo vào thứ Hai (28/02) rằng công dân Trung Quốc muốn di tản khỏi Ukraine có thể nhập cảnh vào Ba Lan mà không yêu cầu thị thực Schengen. Tuyên bố nêu bổ sung rằng biện pháp này áp dụng cho tất cả các công dân của nước thứ ba.

Embed from Getty Images

Người tị nạn Ukraine tại Ba Lan. (Nguồn: Getty Images) 

Thông báo nêu rõ nếu công dân Trung Quốc đang cư trú tại Ukraine không có thị thực Schengen hợp lệ nhưng muốn di tản khỏi Ukraine qua biên giới Ba Lan-Ukraine: Hãy xem xét mục đích lưu trú trong đăng ký cùng kế hoạch đi lại trong tương lai, do nguy hiểm của cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine nên người nước ngoài tại Ukraine được phép nhập cảnh vào Ba Lan theo diện ngoại lệ.

Quyết định được Biên phòng Ba Lan tại cửa khẩu nhập cảnh đưa ra, nhưng giấy phép nhập cảnh chỉ cho phép lưu trú tại Ba Lan tối đa 15 ngày.

Người nước ngoài qua biên giới cần phải có giấy tờ rõ ràng và đáng tin cậy để chứng minh danh tính, nhưng những người qua biên giới đất liền giữa Ba Lan và Ukraine không cần phải qua xét nghiệm axit nucleic hoặc cung cấp giấy chứng nhận tiêm chủng liên quan COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán).

Tuyên bố nói thêm rằng các biện pháp nêu trên áp dụng cho tất cả các công dân của nước thứ ba.

Ngoài ra, thông tin cho biết những người không có chỗ ở sau khi nhập cảnh vào Ba Lan có thể đến trung tâm tiếp nhận do Chính phủ Ba Lan thiết lập đặc biệt dành cho người tị nạn. Tại đó mọi người ngoài việc cung cấp chỗ ở, cũng sẽ được cung cấp thông tin về nơi cư trú, thực phẩm, chăm sóc y tế cơ bản và nơi nghỉ ngơi tại Ba Lan.

Cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ lòng biết ơn dưới thông báo của Đại sứ quán Ba Lan tại Trung Quốc. Có người cho biết: “Cảm tạ Ba Lan, một đất nước có một chế độ xã hội như Ba Lan thì vẻ đẹp của tình người mới luôn được lan tỏa”. Dù cũng có người cho rằng Ba Lan giúp đỡ vì mối quan hệ tốt đẹp với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng quan điểm này cũng bị nhiều người bác bỏ khi cho rằng động thái của Ba Lan chủ yếu là cân nhắc nhân đạo – vấn đề không thể thiếu đối với một nước văn minh.

Tắc trách trong hoạt động hỗ trợ người Hoa tại Ukraine?

Vào ngày 24/2 khi Nga xâm lược Ukraine, Đại sứ quán ĐCSTQ tại Ukraine đã kêu gọi người Trung Quốc tại đây dán cờ 5 sao của ĐCSTQ nổi bật trên xe. Tuy nhiên đến ngày 26/2, họ rút lại quan điểm khi cảnh báo mọi người không phô bày dấu hiệu nhận diện đó, điều này khiến nhiều người Trung Quốc ở Ukraine lo lắng.

Dù Đại sứ quán ĐCSTQ tại Ukraine đã thông báo về việc sơ tán Hoa kiều, nhưng cho đến nay vẫn chưa có hoạt động sơ tán trực tiếp nào được tổ chức cho người Hoa rời Ukraine cũng như không có báo cáo chính thức về việc sơ tán Hoa kiều khỏi các nước láng giềng của Ukraine.

Trong thông báo mới nhất do Đại sứ quán ĐCSTQ tại Ukraine đưa ra ngày 28/2 có tiêu đề “Thông báo về việc cung cấp hỗ trợ công dân Trung Quốc từ Ukraine nhập cảnh vào các nước láng giềng”, chỉ nói với các công dân Trung Quốc ở Ukraine rằng “Hiện nay Ukraine thông quan bình thường với các nước láng giềng Moldova, Romania, Slovakia, Hungary và Ba Lan. Các nước nêu trên cung cấp phương tiện thông quan cho những người nhập cảnh từ Ukraine.”

Trên trang chủ của Đại sứ quán ĐCSTQ tại Ukraine vào ngày 28/2 vẫn không có cảnh báo và chỉ dẫn tương ứng về cuộc chiến Ukraine-Nga.

Trong khi vài ngày qua, Đại sứ quán Ấn Độ tại Ukraine đã bố trí 5 chuyến bay để sơ tán công dân của họ tại các nước xung quanh Ukraine. Đại sứ quán Ấn Độ đã tweet rằng Chính phủ Ukraine rất ủng hộ hoạt động sơ tán và cung cấp các chuyến tàu cho người nước ngoài rời khỏi Ukraine. Cơ quan chức năng Ấn Độ đã sắp xếp các chuyến bay để đưa công dân trở về nhà từ các nước láng giềng, bao gồm Romania và Hungary. Mới đây, Đài Loan cũng đã nhờ tuyến đường từ Ba Lan để giúp di tản người Đài Loan. Theo tin tức do Bộ Ngoại giao Đài Loan đưa ra ngày 27/2, trước đó vào ngày 26/2, Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Ba Lan đã hỗ trợ 22 người Đài Loan sơ tán khỏi Ukraine, vào ngày 27/2 có 18 người đến Ba Lan và 4 người đến Slovakia.