Trong phỏng vấn với CBS, khi nói về cuộc ly dị với người chồng cũ Bill Gates, Melinda French Gates đã có đoạn nói về cảm nhận cá nhân của bà về Jeffrey Epstein, một người mà bà cho là “ghê tởm” (abhorrent) và “hiện thân của tà ác” (evil personified). Trước đó, hôm 17/4, Fox News cho biết ông Bill Gates đi lại gần gũi với Jeffrey Epstein, và từng tài trợ 80 triệu đô la cho một tổ chức liên quan đến tình dục trẻ em.

Bill og Melinda Gates 2009 06 03 bilde 01 scaled
Vợ chồng nhà Gates, năm 2009. (Nguồn: Wikipedia)

“Tôi cũng đã gặp Jeffrey Epstein đúng một lần, vì tôi muốn biết người đàn ông này là ai. Và tôi hối hận ngay giây đầu tiên bước vào ngưỡng cửa. Ông ta thật ghê tởm, ông ta là một hiện thân của tà ác. Sau đó tôi đã gặp ác mộng.”

“Tôi đau lòng thương cảm cho những cô gái trẻ đó, vì đó là theo cảm nhận của tôi như một phụ nữ đứng tuổi.”

“Lạy Chúa! Tôi cảm thấy kinh khủng thay cho những cô gái đó.”

GettyImages 1154618940
Jeffrey Edward Epstein là một tội phạm tình dục trẻ em và nhà tài chính người Mỹ, qua đời 2019 ở tuổi 66. (Nguồn ảnh: Stephanie Keith/Getty Images)

Bà tránh trả lời trực tiếp về Bill Gates. Khi phóng viên hỏi về việc Bill Gates vẫn đi lại với Jeffrey Epstein, thì bà nói đó là câu hỏi dành cho Bill Gates.

Ngoài việc là bạn thân với Epstein, Bill Gates đã quyên góp hơn 80 triệu đô la cho một tổ chức ‘NGO’ (phi chính phủ) —International Planned Parenthood Federation— mà như Fox News nhìn nhận thì nó là nơi dạy kiến thức về “công nhân tình dục thương mại” và tuyên bố tất cả trẻ em đều nên học về “tình dục”.

Trẻ dưới 10 tuổi ở đó được dạy rằng “khi lớn lên, có thể con sẽ thấy hấp dẫn bởi những người với các loại xác định giới tính khác nhau.”

Theo Wikipedia, bà Melinda French Gates (tên trước khi lấy chồng là Melinda Ann French), phu nhân của ông Bill Gates, sinh năm 1964. Bà là nhân viên cũ của công ty Microsoft với chức danh người quản lý đơn vị sản phẩm của Microsoft Publisher, Microsoft Bob, Microsoft Encarta, và Expedia. Năm 1994, bà kết hôn Bill Gates, người sáng lập, chủ tịch và kiến trúc sư phần mềm đứng đầu Microsoft.

Hai vợ chồng sáng lập ra ‘Quỹ Bill & Melinda Gates’. Theo tạp chí Forbes, bà là 1 trong 10 người phụ nữ có quyền lực nhất thế giới. Hai vợ chồng tuyên bố đang tiến hành ly hôn tháng 5/2021, nhưng hai người vẫn giữ vị trí ở quỹ.

Video 4 năm trước của bà Melinda nói về cuộc hôn nhân của mình:

Nhật Tân