Hôm thứ Sáu (21/10), liên minh do chính trị gia người Ý, bà Giorgia Meloni, đứng đầu đã chính thức thành lập chính phủ mới. Bà Meloni, 45 tuổi, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Ý.

shutterstock 2201456971
Bà Giorgia Meloni. (Nguồn:  MikeDotta / Shutterstock)

Người đứng đầu Đảng Anh em Ý, bà Meloni, đã lãnh đạo liên minh Bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 25/9, và sẽ điều hành chính phủ cánh hữu nhất của Ý kể từ Thế chiến thứ II.

Phủ Tổng thống Italy ngày 21/10 ra thông báo cho biết Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã tiếp đón bà Giorgia Meloni và trao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho nhà lãnh đạo đảng trung tả Anh em Italia (FdI).

Ngay sau tuyên bố, bà Meloni cũng nhận được lời chúc mừng từ Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz từ Hội đồng châu Âu.

Sau khi bà Meloni tổ chức các cuộc tham vấn với Tổng thống Sergio Mattarella tại cung điện Quirinale, quan chức chính phủ – ông Ugo Zampetti, nói với phóng viên: “Giorgia Meloni đã chấp nhận nhiệm vụ, và đã đệ trình danh sách các bộ trưởng của bà ấy.”

Sau đó bà Meloni đã đọc danh sách các bộ trưởng, gồm 6 phụ nữ khác trước truyền thông. Tổng cộng 9 bộ trưởng đã được phân bổ cho các chính trị gia của Đảng Anh em Ý, 5 chức vụ cho Đảng Liên đoàn và Đảng Forza Italia (Nước Ý tiến lên), và 5 vị trí nội các khác cho các nhà kỹ trị (quan chức công nghệ).

Chính phủ mới sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào sáng thứ Bảy (22/10), sau đó sẽ đối diện với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở cả 2 viện trong Quốc hội vào tuần tới.

Liên minh của bà Meloni bao gồm Đảng Forza Italia của ông Silvio Berlusconi và Đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini.

“Chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi nên được trao quyền để thành lập một chính phủ mới,” bà Meloni nói trước khi gặp Tổng thống Mattarella. Bà được bao quanh bởi 2 đồng minh cánh hữu chính – ông Salvini và cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi.

Chính phủ thứ 68 của bà Meloni ở Ý phải đối mặt với những thách thức khó khăn kể từ năm 1946, gồm suy thoái kinh tế đang rình rập, chi phí năng lượng gia tăng, và cách xây dựng một mặt trận thống nhất trong cuộc chiến Ukraine.

Bà Meloni cũng liệt kê “các vấn đề cấp bách ở cấp quốc gia và quốc tế” trong nhận xét ngắn gọn của mình, cụ thể là giá năng lượng tăng cao gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình, doanh nghiệp và cuộc chiến ở Ukraine. Các nước thành viên EU đang bất đồng ý kiến về chiến lược, do lo ngại về nguồn cung cấp khí đốt cho mùa đông tới.

Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nền kinh tế Italy dự kiến ​​sẽ giảm 0,2% trong năm tới. Cùng với Đức, Ý là một trong hai quốc gia khu vực đồng euro phải đối mặt với sự sụt giảm sản lượng. Điều này phần lớn là do cả hai nước đều phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Đến nay, Ý đã chi hơn 66 tỷ euro (64,3 tỷ USD) để bảo vệ nền kinh tế của mình khỏi những tác động tồi tệ nhất của giá năng lượng tăng và có thể cần nhiều hơn nữa. Một trong những ưu tiên hàng đầu của bà Meloni trên cương vị thủ tướng, là quyết định cung cấp bao nhiêu tiền cho các công ty và hộ gia đình tiếp tục bị tàn phá bởi cuộc khủng hoảng năng lượng.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Meloni đã thề sẽ không tăng khoản vay của đất nước. Tuy nhiên, bà đang phải chịu áp lực từ đồng minh Salvini và đảng của ông, phải chi nhiều hơn để giúp người Ý đối phó.

Vẫn phải xem liên minh của bà sẽ hoạt động như thế nào trong bối cảnh chia rẽ nội bộ trong những tháng tới.

Chính phủ mới sẽ thay thế chính phủ do cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Mario Draghi lãnh đạo. Hôm thứ Sáu (21/10), ông Draghi đã tham dự hội nghị thượng đỉnh EU tại thủ đô Brussels trong sự kiện cuối cùng của ông trên cương vị thủ tướng.

Chia sẻ trên Twitter, lãnh đạo đảng Tiến lên Italy (FI), cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi khẳng định: “Liên minh trung hữu đã đề cử bà Giorgia Meloni với Tổng thống Mattarella để thành lập chính phủ mới. Tôi chắc chắn rằng nhờ sự hỗ trợ thiết yếu của Forza Italia, Thủ tướng mới sẽ có khả năng dẫn dắt đất nước theo hướng tăng trưởng.”

Bình Minh (t/h)