Khi nói về vấn đề các vận động viên Olympic chọn thi đấu đại diện cho quốc gia nào, bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho biết “không có vùng trung gian” trong việc các vận động viên chọn thế nào, và trong một số trường hợp, nó liên quan đến việc “bạn đứng trên lập trường tự do, hay trên lập trường vi phạm nhân quyền.”

Nikki Haley
Bà Nikki Haley (Ảnh: U.S. Embassy Tel Aviv/ Wikimedia)

Ngày 15/2, bà Haley đã đưa ra những nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Real Clear Politics, trong đó bà nhắm mục tiêu cụ thể đến Eileen Gu (Cốc Ái Lăng), nữ vận động viên trượt tuyết sinh ra ở Mỹ nhưng lại đại diện cho Trung Quốc tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.

“Nói về thân phận công dân, hãy nhìn xem, Trung Quốc hay Mỹ? Bạn phải chọn một phe”, bà Haley nói với kênh truyền thông. “Bạn phải chọn một bên, bạn hoặc là người Mỹ hoặc người Trung Quốc, và hai quốc gia này rất khác nhau…”

Cựu Đại sứ Liên Hiệp Quốc nói: “Mỗi một vận động viên cần biết, khi bạn khoác lên quốc kỳ, bạn đang đứng trên lập trường tự do hay lập trường vi phạm nhân quyền. Không có vùng trung gian.”

Eileen Gu sinh ra và lớn lên ở San Francisco. Trong lúc toàn thế giới lên án ĐCSTQ bức hại người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, cô đã đại diện cho đội Trung Quốc tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, do đó cô đã bị nhiều người nghi ngờ.

shutterstock 1630080733
Vận động viên trượt tuyết Cốc Ái Lăng (Ảnh: Svend S. Nielsen / Shutterstock)

Khi đề cập đến cuộc đàn áp nhân quyền mà người Duy Ngô Nhĩ phải đối mặt ở Trung Quốc, bà Haley nói: “Tôi không thể quên hình ảnh những người bị bịt mắt, quỳ xuống đất và họ biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.”

Bà nói: “Tôi không thể nào tưởng tượng được việc ủng hộ cách làm này hoặc ủng hộ Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng bất cứ cách nào.”

Bà Haley đã được Thượng viện Mỹ xác nhận vào ngày 24/1/2017 là Đại diện thường trực mới của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc do Tổng thống Donald Trump đề cử. Cuối năm 2018, bà từ nhiệm.

Các tổ chức như Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, chính quyền Trung Quốc đã giam giữ khoảng 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung ở Tân Cương, tại đó họ bị ngược đãi và bị xâm phạm nhân quyền.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết: “Những người bị giam giữ và tù nhân đã bị cực hình và các kiểu ngược đãi khác, bị nhồi nhét văn hóa và chính trị, bị cưỡng bức lao động.”

Bà Haley “hy vọng và cầu nguyện” người Mỹ hiểu rằng “Trung Quốc (ĐCSTQ) chính là quốc gia (chính quyền) đã cung cấp cho chúng ta COVID (virus Trung Cộng). Trung Quốc (ĐCSTQ) là quốc gia (chính quyền) ăn cắp tài sản trí tuệ. Trung Quốc (ĐCSTQ) chính là quốc gia (chính quyền) xâm phạm nhân quyền.”

Bà Haley giữ chức thống đốc thứ 111 của Nam Carolina kể từ năm 2011, bà từng là thống đốc trẻ nhất nước Mỹ. Bà nói tiếp, ĐCSTQ sử dụng dữ liệu lớn để giám sát toàn bộ Trung Quốc và “bây giờ sẽ bắt đầu ra lệnh cho các công ty Mỹ của chúng ta, đó là lý do tại sao họ [một số doanh nghiệp và cá nhân] đã bắt đầu rời khỏi Trung Quốc.”

“Tại một số thời điểm, chúng ta cần hiểu rằng đã đến lúc phải rời xa Trung Quốc”, Haley kết luận.

Trong Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, Eileen Gu đã giành được huy chương vàng ở nội dung trượt tuyết tự do nữ và vượt dốc nữ. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên, cô liên tục né tránh các câu hỏi về thân phận công dân của mình.

Khi được hỏi liệu cô có từ bỏ thân phận công dân Mỹ để tham gia thi đấu cho đội Trung Quốc hay không, cô trả lời, “khi ở Mỹ tôi là người Mỹ, khi ở Trung Quốc tôi chính là người Trung Quốc.”

Trong một bài đăng trên Instagram vào năm 2019, thông báo về quyết định chơi cho Đội tuyển Trung Quốc, Eileen Gu cho biết “cô cảm thấy tự hào về sự truyền thừa (của cô) và cũng tự hào về sự sự trưởng thành (của cô ấy) ở Mỹ”.

Vào thời điểm đó, Eileen Gu nói, “Trong Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, có thể giúp truyền cảm hứng cho hàng triệu thanh niên nơi mẹ tôi sinh ra là cơ hội hiếm gặp, có thể giúp thúc đẩy phát triển môn thể thao mà tôi yêu thích.”

Reuters đưa tin, việc cô tham gia thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc đã gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, cho đến nay, quyết định của cô dường như đã được đền đáp, ít nhất là về mặt thương mại. Cô đã được tài trợ bởi hơn 20 thương hiệu, trong đó có tập đoàn hàng xa xỉ của Pháp Louis Vuitton, nhà sản xuất đồ thể thao đại chúng của Trung Quốc Anta, v.v.

Theo Lâm Nghiên, Epoch Times

Xem thêm: