Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã bất ngờ đến Kyiv để gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đi cùng bà là một phái đoàn nhỏ các nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ.

“Chúng tôi đến thăm các bạn để nói lời cảm ơn vì các bạn đã chiến đấu cho tự do”, bà Pelosi nói trong một video được đăng bởi văn phòng của Zelensky trên Telegram vào đầu ngày Chủ nhật. “Cuộc chiến của các bạn là cuộc chiến của tất cả mọi người, và vì vậy cam kết của chúng tôi là sẽ ở đó vì các bạn cho đến khi cuộc chiến kết thúc.”

Theo AP, Chủ tịch Hạ viện Mỹ và khoảng nửa tá nhà lập pháp Hoa Kỳ đã gặp gỡ Tổng thống Zelensky và các trợ lý hàng đầu của ông trong khoảng ba giờ đồng hồ vào cuối ngày thứ Bảy, để có được đánh giá trực tiếp về tình hình chiến tranh cho đến nay.

Bà Pelosi hiện là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu vào ngày 24/02.

Chuyến đi không báo trước của bà Pelosi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Moscow ném bom Kyiv trong bối cảnh Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres vẫn đang ở đó.

Trước sự ủng hộ của phương Tây với Ukraine, Điện Kremlin đã đáp trả bằng những tuyên bố đe dọa leo thang, bao gồm cả các cuộc tấn công nhằm vào các lô hàng vũ khí viện trợ tại Ukraine.

Trong khi đó, tại những nơi như Mariupol, tình hình vẫn hết sức tồi tệ. Một nhóm nhỏ phụ nữ và trẻ em đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal hôm thứ Bảy, thành trì cuối cùng của quân đội Ukraine tại thành phố cảng bị bao vây, nhưng nhiều người khác hiện vẫn đang bị mắc kẹt.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky tại thủ đô Kyiv, bà Pelosi đã đến thăm Ba Lan vào ngày Chủ Nhật.

Phong Vân (t/h)