Cựu Tổng thống Mỹ Trump hôm 18/3 thông báo trên mạng xã hội rằng ông có thể bị bắt vào thứ Ba tới và kêu gọi những người ủng hộ biểu tình. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chỉ trích ông Trump kích động bạo lực.

Trump Quotes
(Ảnh: Getty Images)

Theo Fox News, bà Pelosi đã tweet vào ngày 18/3 rằng: “Tuyên bố của cựu tổng thống sáng nay là liều lĩnh. Ông ấy làm vậy là vì để bản thân tiếp tục xuất hiện trong các bản tin và kích động những người ủng hộ ông ấy bạo loạn. Ông ấy đã vi phạm pháp luật, không tôn trọng các cuộc bầu cử của chúng ta, hơn nữa còn kích động bạo lực, ông ấy không thể trốn tránh những trách nhiệm này. Hệ thống pháp luật của chúng ta sẽ quyết định truy cứu tranh nhiệm ông ấy như thế nào.”

Bà Pelosi cũng ẩn ý trên Twitter rằng ông Trump có thể bị truy tố.

Bà viết: “Dù đại bồi thẩm đoàn quyết định như thế nào, thì những cân nhắc của họ đều biểu thị rõ ràng: Không ai đứng trên luật pháp, kể cả cựu tổng thống Mỹ.”

Theo The Hill đưa tin ngày 18/3, cùng ngày Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy đã tweet rằng: “Một lần nữa, một quan chức công tố địa phương cấp tiến lạm dụng quyền lực, họ để bạo lực phạm tội ngoài vòng pháp luật, nhưng lại trả thù chính trị nhắm vào ông Trump.”

“Tôi sẽ chỉ đạo các ủy ban liên quan ngay lập tức điều tra xem liệu quỹ liên bang có được sử dụng cho các vụ truy tố có động cơ chính trị, nhằm can thiệp vào các cuộc bầu cử, từ đó lật đổ nền dân chủ của chúng ta  hay không,” ông McCarthy nói.

Báo cáo chỉ ra rằng một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa khác cũng tham gia cùng ông McCarthy đứng về phía ông Trump, tố cáo cuộc điều tra ông Trump là có động cơ chính trị. Dân biểu Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đã tweet rằng nếu ông Trump bị truy tố và không làm gì sai, thì ông ấy sẽ chiến thắng lớn hơn trong cuộc tổng tuyển cử. Bà cũng cảnh báo rằng bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào ủng hộ “cuộc bức hại” nhắm vào ông Trump, thì đều sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton phát biểu trên CNN hôm 18/3 rằng nếu các công tố viên truy tố cựu Tổng thống Trump nhưng không kết tội được ông thì ông có thể quay lại Nhà Trắng.

Ông Bolton phân tích: “Nếu họ truy tố và không thể kết tội ở New York, tôi nghĩ rằng các nhà sử học [sau này] sẽ nhìn lại và nói rằng đây là hành động giúp tổng thống Donald Trump tái đắc cử ”.

“Do đó, tôi hy vọng các công tố viên ở New York đã rất, rất chắc chắn về vụ kiện của họ.”

Cựu Phó tổng thống Pence nhận định rằng việc truy tố ông Donald Trump sẽ là động thái mang tính chính trị, có thể khiến hàng chục triệu người Mỹ cảm thấy lo ngại, theo tờ The Hill.

“Ý tưởng buộc tội một cựu tổng thống Mỹ gây lo ngại sâu sắc cho tôi và hàng chục triệu người dân Mỹ. Những gì đang diễn ra ở New York dường như là môi trường mang động cơ chính trị, trong đó quan chức tư pháp và các lãnh đạo dân cử tìm mọi cách để truy tố cựu tổng thống”, cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu ở tiểu bang Iowa hôm 18/3 vừa qua.

Tuy nhiên, ông Pence cũng cảnh báo “bạo lực sẽ không được tha thứ” khi đề cập những lời kêu gọi biểu tình để ủng hộ Trump. “Chúng ta tôn trọng quyền của người dân nhằm bày tỏ sự bất mãn với cuộc truy tố mang tính chính trị nhằm vào cựu tổng thống, nhưng cần nhấn mạnh bất kỳ ai gây bạo lực sẽ bị trừng phạt với mức án cao nhất”, cựu Phó tổng thống Mỹ cho hay.

Tỷ phú Elon Musk hôm thứ Bảy (18/3) đưa ra dự đoán rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tái đắc cử với “chiến thắng vang dội” nếu ông bị Văn phòng Công tố Quận Manhattan kết tội vào tuần tới.

Elon Musk Tweet ve Trump

Theo NBC đưa tin vào ngày 18/3, năm quan chức cấp cao quen thuộc với tình hình đã tiết lộ rằng cựu Tổng thống Mỹ Trump có thể bị truy tố vào đầu tuần tới, và các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật của tiểu bang và liên bang địa phương đang chuẩn bị cho việc này. Cựu Tổng thống Mỹ Trump đã đăng trên mạng xã hội vào ngày 18/3 rằng ông dự kiến ​​​​sẽ bị bắt vào thứ Ba tới và kêu gọi những người ủng hộ “biểu tình” “lấy lại đất nước của chúng ta.”

NBC đưa tin trước đó đưa tin, quan chức tiết lộ thông tin cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành đánh giá an ninh ban đầu và thảo luận về các kế hoạch an ninh tiềm năng trong và xung quanh Tòa án Hình sự Manhattan để chuẩn bị cho các cáo buộc ông Trump liên quan đến trả tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn người Mỹ Stormy Daniels, và đến New York để đối mặt với cáo buộc.

Trí Đạt (t/h)