Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã có chuyến thăm cơ quan lập pháp của hòn đảo vào sáng thứ Tư (3/8).

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi (trái) và Phó Chủ tịch Quốc hội Đài Loan Tsai Chi-chang (phải). Ảnh CNA ngày 3 tháng 8 năm 2022

Trong lịch trình thăm Đài Loan, bà Pelosi dự kiến ​​sẽ gặp các chính trị gia và nhà hoạt động. Bà và 5 thành viên Quốc hội Hoa Kỳ sẽ gặp phó Chủ tịch Quốc hội Đài Loan Tsai Chi-chang. Chủ tịch Quốc hội Yu Shyi-kun sẽ vắng mặt do có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Dự kiến vào ​​lúc 10h30 sáng giờ địa phương, bà sẽ gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, sau đó là cuộc gặp với một nhóm nhỏ các nhà báo lúc 10h50.

Vào buổi trưa, bà sẽ ăn trưa với bà Thái trước khi đến gặp một số nhà hoạt động nhân quyền vào lúc 2h chiều. 

Bắc Kinh coi chuyến thăm này là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc của họ, đặc biệt vì bà Pelosi là chính trị gia cao cấp nhất của Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan kể từ người tiền nhiệm Newt Gingrich tới vào năm 1997. 

Trung Quốc được cho là sẽ tiến hành các hành động quân sự “có mục tiêu” để đáp lại chuyến thăm Đài Loan bà Pelosi.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này đưa tin về kế hoạch đáp trả quân sự cũng như đặt quân đội Trung Quốc trong tình trạng báo động cao. 

tap tran 1
Bản đồ thể hiện các khu vực sẽ tổ chức các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8. (Ảnh PLA)

Cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc, Thời báo Hoàn cầu đã đưa ra thông báo từ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết họ sẽ tổ chức “các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện quan trọng bao gồm cả diễn tập bắn đạn thật” tại sáu khu vực xung quanh Đài Loan từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8, sau khi chuyến thăm của bà Pelosi kết thúc. Thông báo cấm tàu bè và máy bay đi vào các khu vực này trong thời gian tập trận.

PLA đã đánh dấu những vùng biển rộng lớn ngoài khơi Đài Loan, bao gồm các khu vực ở phía tây bắc, bắc, đông bắc, đông, đông nam và đông nam của Đài Loan. Các khu vực ở phía bắc, đông bắc và tây nam được PLA đánh dấu dường như đặc biệt gần với lãnh hải Đài Loan.

Lê Vy