Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gửi một bức thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller vào cuối ngày thứ Hai 18/1. Trong thư, bà Pelosi đề nghị ông Miller dừng ngay việc bổ nhiệm ông Michael Ellis, một người trung thành với TT Trump, làm Tổng cố vấn Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA).

Bà Pelosi cho rằng đây là “quy trình không phù hợp” để đưa một người “không đủ tiêu chuẩn” vào vị trí tại NSA trong thời điểm hiện tại. Trên Twitter, bà mô tả quy trình này là “rất bất thường và rất đáng nghi ngờ.”

Cả động thái của Bộ trưởng Quốc phòng lẫn động thái của bà Pelosi được giới quan sát đánh giá là khá “kỳ lạ” khi chưa đầy 72h nữa là ông Biden nhậm chức và có thể sa thải ông Ellis ngay sau đó. Tuy vậy, vì đây là một vị trí công vụ, chứ không phải vị trí chính trị, nên việc sa thải (nếu có) sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Trong thư, bà Pelosi viết, “Các báo cáo công khai chỉ ra rằng ông Ellis, một người mới tốt nghiệp trường luật trong thời gian gần đây với một bản lý lịch hạn chế, đã được lựa chọn do có sự can thiệp từ Nhà Trắng, và đã được chọn mặc dù có nhiều ứng viên đủ tiêu chuẩn hơn. 

“Hoàn cảnh và thời điểm này – ngay sau thất bại của Tổng thống (Donald) Trump trong cuộc bầu cử – để lựa chọn ông Ellis… chỉ trong ba ngày cuối cùng của Chính quyền [Trump] là rất đáng ngờ,” bức thư viết.

“Hơn nữa, những nỗ lực để bổ nhiệm và đưa ông ta vào một vị trí tình báo cực kỳ nhạy cảm chỉ 72 giờ trước khi bắt đầu một chính quyền mới cho thấy sự coi thường đáng lo ngại đối với an ninh quốc gia của chúng ta.”

“Công việc của Tổng cố vấn NSA, bao gồm giám sát các luật sư trong cộng đồng tình báo và tương tác với các cơ quan tình báo, là một vị trí nghề nghiệp rất nhạy cảm mà các ứng cử viên được lựa chọn phải dựa trên bảng thành tích và không bị ảnh hưởng bởi chính trị,” bà Pelosi tiếp tục. “Nếu ông Ellis đã trải qua quy trình tuyển dụng công chức truyền thống, tôi yêu cầu một bản tường trình chi tiết về quy trình đó, để hiểu cách một người chỉ có chừng đó bằng cấp lại được chọn chứ không phải là các ứng viên đủ tiêu chuẩn khác.”

Trước đó, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher C. Miller đã ra lệnh cho Giám đốc cơ quan NSA – Tướng Paul M. Nakasone, bổ nhiệm ông Michael Ellis làm Trưởng cố vấn, với thời hạn là 6h chiều thứ Bảy.

Cơ quan An ninh Quốc gia cho biết trong một tuyên bố vào Chủ nhật rằng “Ông Ellis đã chấp nhận lời đề nghị làm việc vào chiều hôm qua. NSA đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.” Ông Ellis chưa chính thức tuyên thệ nhậm chức và không rõ khi nào điều này sẽ xảy ra.

Tổng cố vấn NSA sẽ có quyền thực hiện các lệnh giải mật thông tin.

Xuân Lan

Xem thêm: