CNN hôm thứ Hai (1/8) dẫn các nguồn tin giấu tên đưa tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ thăm Đài Loan bất chấp Trung Quốc cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ không bao giờ “ngồi yên” nếu bà Pelosi tới thăm quốc đảo dân chủ mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Embed from Getty Images

Reuters cũng dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết bà Pelosi sẽ tới Đài Loan vào tối thứ Ba (2/8, giờ địa phương).

Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng họ không bình luận về những tin tức đề cập tới kế hoạch công du nước ngoài của bà Pelosi.

CNN dẫn hai nguồn tin giấu tên, một người là quan chức cao cấp của chính phủ Đài Loan, và một người là quan chức Mỹ, cho biết bà Pelosi có kế hoạch dừng chân tại Đài Loan cùng với phái đoàn quốc hội Mỹ mặc dù ngay cả chính quyền Biden cũng đã khuyên bà không nên tới Đài Loan vào thời điểm này.

Quan chức từ Đài Loan nói với CNN rằng bà Pelosi có thể ở lại Đài Loan qua đêm, nhưng không rõ bà sẽ tới quốc đảo dân chủ vào ngày nào.

Trong khi, quan chức Mỹ nói với CNN rằng các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đang làm việc để giám sát các động thái của Trung Quốc trong khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện Pelosi.

Đài truyền hình Đài Loan TVBS đăng trên Twitter nói rằng bà Pelosi dự kiến sẽ đến Đài Loan vào tối thứ Ba (2/8).

Vào sáng sớm thứ Hai (1/8, giờ địa phương), bà Pelosi cùng phái đoàn quốc hội Mỹ đã tới Singapore. Vào chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao Singapore đã phát đi tuyên bố nói rằng phái đoàn của bà Pelosi đã gặp Thủ tướng Lý Hiển Long và các quan chức Singapore.

Cũng trong thứ Hai (1/8), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã đưa ra tuyên bố cảnh báo rằng sẽ có những hậu quả “rất nghiêm trọng” nếu bà Pelosi thực sự đặt chân tới Đài Loan.

Chúng tôi muốn nói với Mỹ một lần nữa rằng Trung Quốc sẵn sàng chờ lệnh, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ không bao giờ ngồi yên, và Trung Quốc sẽ thực hiện phản ứng kiên quyết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Nếu bà ta dám tới đó, thì chúng ta hãy đợi và xem”, ông Triệu nói trong buổi họp báo thường nhật của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân hôm 1/8 cũng nói rằng chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Pelosi sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ Trung – Mỹ.

Hải Đăng (T/h)