Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Năm đã bác bỏ lo ngại rằng việc gửi các điều khoản luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện sẽ gây thêm chia rẽ đối với những người ủng hộ ông, nói rằng việc từ bỏ luận tội ông Trump “không phải là cách chúng ta đoàn kết.”

Embed from Getty Images

Bình luận của bà Pelosi được đưa ra trong cuộc họp báo buổi sáng hôm 21/1 sau khi có phóng viên hỏi bà Chủ tịch Hạ viện rằng liệu bà có lo lắng việc tiến hành một phiên tòa luận tội sẽ mâu thuẫn với lời kêu gọi “đoàn kết” mà ông Joe Biden đã đưa ra trong bài phát biểu nhậm chức hôm thứ Tư.

“Không, tôi không lo lắng về điều đó,” bà Pelosi tả lời. “Thực tế là tổng thống Hoa Kỳ đã có hành vi kích động nổi dậy. Tôi không nghĩ rằng việc nói “Ồ, chúng ta hãy quên nó đi và tiếp tục đi” là một động thái đoàn kết.”

Bà lập luận rằng việc hủy bỏ các thủ tục luận tội sẽ thực sự thách thức thông điệp đoàn kết của ông Biden.

“Đó không phải là cách chúng ta đoàn kết. Joe Biden đã nói rất hay. Nếu chúng ta muốn đoàn kết, hãy nhớ rằng chúng ta phải thực hiện điều này. Đó là trách nhiệm của chúng ta trong việc duy trì tính toàn vẹn của Quốc hội Hoa Kỳ,” bà Pelosi nói. “Đó là trách nhiệm của chúng tôi, bảo vệ Hiến pháp của Hoa Kỳ. Và đó là những gì chúng tôi sẽ làm”.

Bà Pelosi tiếp tục giải thích thêm rằng không phải Tổng thống có quyền làm bất cứ điều gì “trong những tháng cuối của chính quyền và nhận được một tấm thẻ miễn mọi tội.”

“Hãy đừng quên rằng có người đã chết ở đây vào ngày 6/1, rằng đó là nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử của chúng ta, phá hoại nền dân chủ của chúng ta, làm ô nhục Hiến pháp của chúng ta. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ có hại cho sự đoàn kết.”

Bà Pelosi dự kiến ​​sẽ gửi điều khoản luận tội TT Trump tới Thượng viện sau khi Hạ viện bỏ phiếu 232–197 vào tuần trước đồng ý luận tội Tổng thống về vụ hỗn loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6/1. 10 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy (R-CA), mặc dù nói rằng TT Trump “chịu trách nhiệm” về cuộc tấn công vào Điện Capitol, phản đối việc tiếp tục quá trình luận tội. Ông tin rằng việc bác bỏ việc luận tội sẽ là củng cố cho thông điệp đoàn kết đất nước.

“Tôi nghĩ rằng việc luận tội là hoàn toàn sai lầm. Nó hoàn toàn được thúc đẩy về mặt chính trị. … Bây giờ Tổng thống Trump là một công dân. Tại sao chúng ta lại dành thời gian cho việc này?” ông McCarthy cho biết hôm thứ Năm trên chương trình America’s Newsroom. 

Khi được hỏi về thời điểm gửi điều khoản luận tội lên Thượng viện, bà Pelosi không tiết lộ cụ thể mà khẳng định rằng “sẽ sớm thôi”. Bà cũng cho biết Thượng viện “sẵn sàng tiếp nhận” nó.

Lê Vy 

Xem thêm: