Ngày 17/11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố không tái tranh cử sau gần 20 năm Đảng Dân chủ cầm quyền tại Hạ viện và vừa mất quyền kiểm soát trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

bà Nancy Pelosi dến thăm Dài Loan Nancy Pelosi nói 2135601989
Ngày 17/11/2022, bà Pelosi, Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ, tuyên bố rời ghế Chủ tịch Hạ viện. (Ảnh minh họa: Lev radin/Shutterstock)

Ông McCarthy, người được Chủ tịch Đảng Cộng hòa đề cử 2 ngày trước, dường như đã tăng cơ hội được thăng chức Chủ tịch Hạ viện.

Bà Pelosi nói: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhóm hạt nhân của chúng ta, và sẽ không tìm cách tái đắc cử với tư cách là Lãnh đạo Đảng Dân chủ trong Quốc hội khóa tiếp theo. Đối với tôi, hiện đã đến lúc một thế hệ lãnh đạo mới – hạt nhân của Đảng Dân chủ mà tôi rất tôn trọng. Tôi rất biết ơn vì nhiều người đã sẵn sàng và nguyện ý đảm nhận trách nhiệm to lớn này.”

“Đối với tôi, không có vinh dự nào đặc biệt hơn khi được đứng ở độ cao này và phát biểu thay cho người dân San Francisco. Với tư cách là thành viên của Hạ viện, tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, phát biểu thay cho người dân San Francisco, phục vụ California vĩ đại, và bảo vệ Hiến pháp của chúng ta,” bà tiếp tục.

Bà Pelosi (82 tuổi) đưa ra thông báo trên sau khi chồng bà, ông Paul, bị tấn công thô bạo tại nhà riêng ở San Francisco. Bà cho rằng điều này đã ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Bà Pelosi lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện từ năm 2003, gồm 2 nhiệm kỳ 4 năm với tư cách là Chủ tịch Hạ viện.

Mặc dù bà Pelosi sẵn sàng ở lại Hạ viện, ít nhất là trong thời gian ngắn, nhưng việc bà rời ghế lãnh đạo có tác động lớn đối với Đảng Dân chủ, hiện tại bà vẫn chưa công bố người kế nhiệm.

Các thành viên hiện tại của ban lãnh đạo Đảng Dân chủ, Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steny Hoyer (83 tuổi) và Phó lãnh đạo Đa số Jim Clyburn (82 tuổi), cũng không đủ điều kiện để thăng chức.

Punchbowl News đưa tin hôm thứ Năm rằng ông Steny Hoyer cũng sẽ giải nhiệm ở tầng lãnh đạo Đảng Dân chủ và vẫn tiếp tục ở lại Quốc hội, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ hỗ trợ Dân biểu Hakeem Jeffries lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện. Ông Jeffries là một nhà gây quỹ tài năng, có được sự ủng hộ của Nhóm Quốc hội Đen Caucus (CBCF).

Ứng cử viên tiềm năng khác là ông Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff. Ông Schiff đã chuẩn bị tranh cử trong nhiều tháng, nhưng cũng có thể cân nhắc tranh cử vào Thượng viện California, nếu Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dianne Feinstein nghỉ hưu vào năm 2024.

Các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu bầu lãnh đạo của họ vào ngày 30/11.

Từ năm 2007 – 2011 và từ 2019 đến nay, bà Pelosi đã 2 lần giữ vai trò Chủ tịch Hạ viện, chứng kiến ​​Đảng Dân chủ đạt được những mục tiêu đầy tham vọng, nhưng cũng phải đối mặt với tác động của cuộc bầu cử.

Bà gọi Hạ viện là “trái tim của nền dân chủ Mỹ.” Bà cho biết Hạ viện đại diện cho “nhà của nhân dân” và làm “công việc của nhân dân.”

“Chúng ta, những người dân, cùng chia sẻ một đất nước và vận mệnh chung,” bà Pelosi nói thêm. Tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Hạ viện đứng thứ hai sau Tổng thống.

Trong 2 năm đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama, bà Pelosi đã có công trong việc thông qua “Đạo luật Chăm sóc Giá cả Phải chăng” và dự luật kích thích kinh tế.

Năm 2010, Đảng Dân chủ đã mất 63 ghế Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và họ đã bị đánh bại, cho đến khi bà Pelosi lãnh đạo Đảng Dân chủ lật đổ quyền kiểm soát vào năm 2018.

Trong nhiệm kỳ thứ 2 với tư cách là Chủ tịch Hạ viện, bà Pelosi đã phản đối nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc xây bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico. Đảng Dân chủ cũng luận tội ông 2 lần nhưng cuối cùng ông đều được tuyên bố vô tội.

Việc Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện không chỉ mang lại cho đảng này khả năng kiểm soát chương trình nghị sự của Tổng thống Biden, mà còn mở các cuộc điều tra về chính quyền và gia đình của ông. Hôm 17/11, Hạ nghị sĩ James Comer và Jim Jordan đã tổ chức họp báo để trình bày chi tiết về cuộc điều tra dự kiến đối với chính quyền Biden. Điều này có thể gây ra những hậu quả tai hại cho sự nghiệp chính trị của ông Biden.

Bình Minh (t/h)