Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết bà sẽ thành lập một ủy ban mới bao gồm các thành viên được lựa chọn để điều tra “cuộc nổi dậy” ngày 6/1 tại Điện Capitol. Động thái này diễn ra sau khi đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã chặn việc thành lập một ủy ban độc lập để tiến hành cuộc điều tra.

Embed from Getty Images

Hôm 24/6, bà Pelosi nói rằng với rất ít cơ hội thiết lập một ủy ban điều tra độc lập, bà sẽ hành động để thành lập hội đồng các nhà lập pháp mới nhằm điều tra nguyên nhân của vụ xâm nhập và nhằm ngăn chặn bạo lực trong tương lai.

“Ngày 6/1 là một ngày đen tối đối với đất nước chúng ta,” bà Pelosi cho biết hôm thứ Năm tại một cuộc họp báo. “Đền đài về dân chủ của chúng ta đã bị tấn công.”

Nhiều ủy ban Hạ viện và Thượng viện đã tiến hành điều tra các lỗi tình báo và an ninh vào ngày 6/1, khiến đám đông đột nhập tòa nhà Capitol và làm gián đoạn phiên chứng nhận của Quốc hội về Cử tri đoàn trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

Các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã luận tội cựu Tổng thống Trump về tội “kích động bạo lực,” nhưng ông đã được Thượng viện tuyên bố trắng án sau đó.

Không chịu từ bỏ nỗ lực buộc tội ông Trump, Hạ viện do đảng Dân chủ nắm thế đa số đã thông qua việc thành lập một Ủy ban độc lập để điều tra. Ủy ban này được mô phỏng theo ban hội thẩm cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. 

Nhưng dự luật để thành lập Ủy ban này đã không đạt đủ 60 phiếu bầu cần thiết để tiến tới bầu ở Thượng viện, với hầu hết các đảng viên Cộng hòa phản đối cuộc điều tra.

Không thành lập được Ủy ban độc lập lưỡng đảng, một ủy ban mới do bà Pelosi đề xuất được cho là sẽ bao gồm đa số đảng viên Dân chủ phụ trách cuộc điều tra.

Dân biểu Cộng hòa Liz Cheney (bang Wyoming), một người thường xuyên chỉ trích ông Trump, cho biết trong tuần này rằng một cuộc điều tra đầy đủ cần phải được tiến hành.

Bà nói với các phóng viên tại Điện Capitol: “Chúng ta nên thông qua một ủy ban lưỡng đảng. Nhưng vì điều đó đã không xảy ra, tôi nghĩ điều rất quan trọng đối với chúng ta là phải có một đề xuất khác… Các bạn biết đấy, đây là cuộc tấn công tồi tệ nhất vào Điện Capitol kể từ năm 1814 và chúng ta cần phải có một cuộc điều tra”.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell và các đảng viên Cộng hòa khác cáo buộc đảng Dân chủ muốn sử dụng ủy ban như một vũ khí chính trị trong các chiến dịch tại Hạ viện và Thượng viện vào năm tới nhằm bôi nhọ, hạ bệ ông Trump và những người ủng hộ ông. 

Trong một diễn biến khác, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hiện đang bị nghi ngờ chính là nơi đã lên kế hoạch cho sự kiện bạo lực Đồi Capitol xảy ra vào ngày 6/1 năm nay, và dẫn dắt những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump đến bước phạm tội, đồng thời mượn cớ đó để đả đảo ông Trump, ngăn ông tái nhiệm.

Dân biểu liên bang Matt Gaetz hôm 17/6 cho biết, ông đã viết thư yêu cầu Giám đốc FBI Christopher Wray phải hồi đáp trước ngày 1/8 về việc FBI đã đóng vai trò gì trong việc “tổ chức và tham dự vào bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1”.

Ông Trump hiện vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là gian lận.

Nhật Minh (t/h)

Xem thêm: