Ba cựu quan chức an ninh nội địa từng làm việc dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tham gia Quỹ Di sản (Heritage Foundation – một nhóm tư tưởng bảo thủ), nơi họ tập trung vào việc chống lại các mối đe dọa do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra. 

Donald Trump
Ông Donald Trump. (Ảnh: Joyce N. Boghosian/Nhà Trắng)

Cụ thể, các ông Chad Wolf (cựu quyền bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa), Ken Cuccinelli (cựu phó bộ trưởng an ninh nội địa), và Mark Morgan (cựu quyền ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới) sẽ tham gia Quỹ Di sản với tư cách là nghiên cứu sinh tại Viện An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Davis, bắt đầu từ ngày 1/2.

“Với sự bổ sung của Chad Wolf, Ken Cuccinelli và Mark Morgan, Quỹ Di sản đã tập hợp một đội ngũ toàn sao (all-star) có chuyên môn chính sách quan trọng về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, nhập cư và Trung Quốc,” Chủ tịch Quỹ Di sản Kay James cho biết trong tuyên bố.

Ông James nói: “Quỹ Di sản đã là tiếng nói hàng đầu để định hình các vấn đề chính sách này. “Giờ đây, chúng tôi đang đưa công việc của mình lên một tầm cao mới khi đối đầu với chính quyền Biden được khuyến khích tìm cách phá hủy hoại nhiều thành tựu trong 4 năm qua.”

Mỗi người sẽ làm việc tại cơ quan tư vấn phản ánh các lĩnh vực trách nhiệm tương ứng khi họ phục vụ dưới thời Tổng thống Donald Trump, và cả 3 người theo cách nào đó sẽ tham gia vào việc chống lại mối đe dọa do chính quyền cộng sản Trung Quốc gây ra.

Ông Wolf sẽ làm việc trong các dự án liên quan đến an ninh quốc gia, Trung Quốc và chính sách mạng, đồng thời sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách mà ĐCSTQ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Ông James cho hay: “Ông Chad Wolf không bao giờ nao núng khi đối mặt với bạo loạn trên toàn quốc, sự thù địch ngày càng gia tăng từ Trung Quốc và các mối đe dọa khác mà Mỹ tiếp tục đối đầu.”

Ông Cuccinelli sẽ tập trung vào vấn đề nhập cư và an ninh biên giới, đồng thời sẽ “cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các chương trình nhập cư mà công dân Trung Quốc sử dụng và khai thác cũng như khuyến nghị về những gì chính quyền hiện tại nên làm để kiểm tra ĐCSTQ,” Quỹ Di sản cho biết trong tuyên bố.

“Tổng thống Trump đã đề cử ông Ken Cuccinelli để làm phó bộ trưởng An ninh Nội địa, nơi ông tiếp tục cải cách hệ thống nhập cư của Mỹ; làm việc để chống lại tệ nạn buôn người; đã tích cực tham gia vào Lực lượng Đặc nhiệm COVID của phó tổng thống; và giám sát việc bảo vệ nhân viên và cơ sở của liên bang trong thời kỳ bất ổn dân sự diễn ra vào năm ngoái,” ông James cho biết.

Ông Morgan sẽ tập trung vào các chính sách về biên giới, nhập cư và an toàn công cộng, cùng với các vấn đề liên quan đến tị nạn ở Trung Quốc.

“Ông Mark Morgan đã chứng minh rằng các giải pháp thông thường có thể giảm thiểu tình trạng nhập cư bất hợp pháp và cải thiện sự an toàn cũng như an ninh của quốc gia chúng ta,” ông James cho hay.

Bộ 3 này nằm trong số những quan chức thời Tổng thống Trump gần đây nhất tham gia các nhóm tư tưởng bảo thủ, với cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo gia nhập Viện Hudson.

“Tôi rất vui khi được gia nhập Viện Hudson và mong muốn được đóng góp vào sứ mệnh thúc đẩy vai trò lãnh đạo của Mỹ và sự tham gia toàn cầu,” ông Pompeo nói.

Viện Hudson, vốn được tôn trọng trong cộng đồng bảo thủ, cho biết trong một tuyên bố rằng  ông Pompeo sẽ trở thành một người xuất sắc.

Ông John Walters, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Viện Hudson cho biết: “Từ vai trò lãnh đạo của mình trong việc thúc đẩy hòa bình giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập đến việc đối đầu với các mối đe dọa chiến lược đối với Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo đã trở thành một trong những ngoại trưởng đạt thành tựu tốt nhất. Thật vinh hạnh khi vị công chức xuất sắc này gia nhập Viện Hudson.”

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: