Hôm 23/8, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm tự vệ của đất nước.

Embed from Getty Images

Ngày 23 tháng 8 đánh dấu 64 năm kể từ Cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ hai khi Trung Quốc pháo kích vào các đảo do Đài Loan chiếm giữ gần đại lục trước khi cố gắng đổ bộ vào một trong các lãnh thổ này. Tuy nhiên, cuộc tấn công cuối cùng đã bị đánh bật với sự hỗ trợ của hải quân và không quân Mỹ. Các cuộc pháo kích liên tục giữa các lực lượng đối lập tiếp tục diễn ra trong hai thập kỷ cho đến năm 1979, năm Washington chuyển quan hệ ngoại giao chính thức từ Đài Bắc sang Bắc Kinh.

Bà Thái viện dẫn cuộc đụng độ giữa hai bên bờ eo biển năm 1958 và cho biết nó “cho thế giới thấy rằng không có mối đe dọa nào dưới bất kỳ hình thức nào có thể làm lung lay quyết tâm bảo vệ tổ quốc của người dân Đài Loan”.

Bà nói: “Chúng tôi sẽ cho thế giới thấy rằng người dân Đài Loan có cả quyết tâm và sự tự tin để bảo vệ hòa bình, an ninh, tự do và thịnh vượng.”

Các lực lượng Trung Quốc đang tiến hành tuần thứ tư tuần tra quân sự quy mô lớn xung quanh Đài Loan, theo điều mà Bắc Kinh cho là phản ứng với chuyến thăm gần đây của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới hòn đảo. Đài Bắc cho biết họ đã phát hiện các tàu hải quân và ít nhất một chục máy bay chiến đấu của Trung Quốc hoạt động quanh Đài Loan kể từ ngày 4/8, ngày Bắc Kinh bắt đầu cuộc tập trận quân sự.

Các nhà quan sát mô tả việc phô trương lực lượng đang diễn ra là khởi đầu của Cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ tư, một diễn biến có thể thay đổi hiện trạng hai bờ eo biển.

Bà Thái cho biết chính quyền của bà sẽ tiếp tục làm việc với Hoa Kỳ để tăng cường khả năng tự vệ của Đài Loan. Bất chấp mối quan hệ song phương không chính thức, Washington vẫn là bên ủng hộ quốc tế mạnh mẽ nhất của Đài Bắc trong nhiều thập kỷ và là nhà cung cấp vũ khí chính của đảo quốc.

Bà nói: “Khi chế độ chuyên quyền tiếp tục xâm nhập khắp thế giới, Đài Loan và Hoa Kỳ nên làm việc cùng nhau để xây dựng các chuỗi cung ứng an toàn hơn và linh hoạt hơn. Đây là một trong những ưu tiên chính của chúng tôi”.

Chính quyền Biden cho biết máy bay quân sự và tàu hải quân của Mỹ sẽ tiếp tục các chuyến tuần tra hợp pháp qua eo biển Đài Loan trong những tuần tới.

Lê Vy