Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đang tìm cách tăng cường trao đổi quân sự với Hoa Kỳ trước những hành động khiêu khích liên tục của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với hòn đảo.

Embed from Getty Images

“Trong tương lai, Đài Loan sẽ tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ và các đối tác dân chủ khác để đối mặt với những thách thức toàn cầu như chủ nghĩa bành trướng độc tài và biến đổi khí hậu,” bà Thái nói hôm thứ Ba.

Nhận xét trên được bà Thái đưa ra trong cuộc gặp với phái đoàn Hoa Kỳ tại Đài Bắc, diễn ra chỉ vài ngày sau khi phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Michael Chase thực hiện chuyến thăm không báo trước tới Đài Loan vào ngày 17/2.

Nhà lãnh đạo Đài Loan nói rằng quốc gia của bà “sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi quân sự” với Hoa Kỳ, nhưng tiết lộ chi tiết.

“Cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục bảo vệ các giá trị của dân chủ và tự do, đồng thời góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch,” bà nói thêm.

Ro Khanna, người dẫn đầu phái đoàn lưỡng đảng Hoa Kỳ, cho biết mục đích của chuyến thăm Đài Loan là tăng cường hợp tác kinh tế và công nghệ, cũng như quan hệ quốc phòng với hòn đảo.

“Chúng tôi ở đây để khẳng định các giá trị chung giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, và cam kết dân chủ, cam kết tự do,” ông nói, theo Văn phòng Tổng thống Đài Loan.

Cuộc họp diễn ra khi ĐCSTQ gia tăng áp lực lên Đài Loan, nơi mà họ coi là một tỉnh ly khai phải được thống nhất với Trung Quốc đại lục bằng mọi cách cần thiết.

Các cuộc xâm nhập của Trung Quốc vào Đài Loan đã xảy ra gần như hàng ngày. Hôm thứ Ba, quân đội Đài Loan đã phát hiện 11 máy bay và ba tàu của Trung Quốc, với hai trong số các máy bay này đi vào không phận của Đài Loan.

Theo báo cáo, ông Chase đã đến Đài Loan vào ngày 17/2, trở thành quan chức quốc phòng hàng đầu của Hoa Kỳ được biết đã đến thăm hòn đảo này kể từ năm 2019. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án chuyến thăm của ông và yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt mọi hình thức tương tác chính thức với Đài Loan.

Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí lớn cho Đài Loan mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức. Washington vẫn duy trì chính sách “một Trung Quốc”, chính thức công nhận, nhưng không xác nhận, quan điểm của ĐCSTQ về vấn đề này

Mặc dù Hoa Kỳ không duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Hoa Kỳ bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979 để cung cấp cho Đài Loan vũ khí cần thiết để tự vệ.

Đài Loan loại trừ khả năng đối đầu

Bà Thái trước đó đã loại trừ khả năng đối đầu vũ trang với Trung Quốc, nói rằng chính phủ của bà sẵn sàng hợp tác với ĐCSTQ để đạt được một “thỏa thuận mà cả hai bên đều đồng ý”.

Trong bài phát biểu trước quốc gia vào tháng 10 năm 2022, bà Thái nói rằng “thật đáng tiếc” rằng Trung Quốc đã leo thang đe dọa quân sự, áp lực ngoại giao và cản trở thương mại nhằm loại bỏ chủ quyền của Đài Loan.

“Tôi muốn nói rõ với chính quyền Bắc Kinh rằng đối đầu vũ trang hoàn toàn không phải là một lựa chọn cho hai bên của chúng ta,” bà nhận xét.

Bà nói thêm: “Chỉ bằng cách tôn trọng cam kết của người dân Đài Loan đối với chủ quyền, dân chủ và tự do của chúng tôi thì mới có nền tảng để nối lại tương tác mang tính xây dựng trên eo biển Đài Loan”.

ĐCSTQ đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan sau chuyến thăm gây tranh cãi của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vào tháng 8 năm 2022, bắn nhiều tên lửa đạn đạo qua Đài Loan và áp đặt phong tỏa vùng biển quốc tế.

Bà Thái nói rằng Đài Loan sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để khôi phục hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, nhưng điều đó không được làm tổn hại đến quyền tự do và dân chủ của người dân Đài Loan.

Ngân Hà (theo The Epoch Times)