Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Năm đã cảm ơn người đồng cấp Mỹ Joe Biden và cho biết đất nước của bà sẽ không “phụ thuộc vào người khác” để phòng thủ bảo vệ đất nước. Tuyên bố được đưa ra vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ tái khẳng định ý định can thiệp trong trường hợp Trung Quốc tấn công.

Embed from Getty Images

Chính quyền cộng sản Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là của riêng mình nhưng chưa bao giờ quản lý nó. Người dân của đảo quốc dân chủ cũng tỏ ra không quan tâm đến một liên minh chính trị với Trung Quốc.

Trong sự kiện trực tuyến của Viện nghiên cứu Đài Loan Toàn cầu có trụ sở tại Washington tổ chức, bà Thái nói rằng bà “vui mừng khi biết rằng Đài Loan không phải đối mặt với sự xâm lược tiềm tàng [của Trung Quốc] một mình.”

“Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để cảm ơn chính quyền Biden và các thành viên Quốc hội ở cả hai đảng vì đã duy trì cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh của Đài Loan theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan và Sáu đảm bảo”, bà nói.

“Nhưng chúng tôi sẽ không phụ thuộc vào người khác để tự bảo vệ mình,” bà Thái nói. “Đó là lý do tại sao tôi muốn nhắc lại rằng Đài Loan hoàn toàn cam kết bảo vệ an ninh và duy trì lối sống dân chủ của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để điều chỉnh chiến lược quốc phòng của mình trước những mối đe dọa đang thay đổi mà chúng tôi phải đối mặt.”

Đầu tuần này, Nội các của bà Thái đã trình bày ngân sách hoạt động của chính phủ cho năm 2023, một đề xuất bao gồm mức tăng kỷ lục 12,9% trong chi tiêu quốc phòng lên khoảng 18,57 tỷ USD.

Tháng trước, TT Biden đã một lần nữa nhắc lại rằng các lực lượng Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào cuộc xung đột xuyên eo biển giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.

Rất nhiều người ở Washington ủng hộ hỗ trợ an ninh lớn hơn cho Đài Loan, nhưng không phải tất cả đều tin rằng một động thái thoát khỏi chính sách “mơ hồ chiến lược” là khôn ngoan. Một số người lo sợ một cam kết như vậy – đặc biệt là không có đủ cơ sở để hỗ trợ – có thể đẩy nhanh hành động quân sự của Trung Quốc trước khi các lực lượng phòng thủ Đài Loan sẵn sàng.

Bà Thái nói: “Các cuộc tập trận quân sự dai dẳng, các hoạt động trong vùng xám và các cuộc xâm nhập của quân nhân, vũ khí và máy bay không người lái của Trung Quốc vào các khu vực xung quanh Đài Loan làm suy yếu hiện trạng trên eo biển Đài Loan.”

“Chúng tôi biết từ lịch sử và các sự kiện hiện tại rằng các mối đe dọa chống lại bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào, trực tiếp và gián tiếp, sẽ chuyển thành các mối đe dọa ngày càng tăng đối với các nước láng giềng. Đây là lý do tại sao đoàn kết toàn cầu là chìa khóa để chống lại sự bành trướng, độc tài, bảo vệ nền dân chủ và giải quyết những thách thức chung,” Tổng thống Đài Loan nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, Chiu Kuo-cheng, nói với một ủy ban quốc hội ở Đài Bắc hôm thứ Tư rằng các lực lượng vũ trang của nước này đã thiết lập một “ranh giới đỏ” cho thời điểm được cho là thích hợp để phản công chống lại các lực lượng đối phương. Ông gợi ý rằng nó sẽ bao gồm việc máy bay Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh thổ 12 hải lý của Đài Loan, điều chưa bao giờ xảy ra cho đến nay.

Su Tzu-yun, một nhà phân tích quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, tổ chức tư vấn quân sự hàng đầu của Đài Loan, nói với Newsweek rằng Trung Quốc đã tạo ra một “gần như bình thường quân sự mới” ở eo biển Đài Loan với các hoạt động quân sự thường xuyên của họ.

Ông Su nói: “Đó là chiến tranh tâm lý bằng cách gây áp lực quân sự, mục đích chính là giáng một đòn mạnh vào tinh thần của Đài Loan.”

“Về mặt chiến lược, Trung Quốc sử dụng sức mạnh biển xám để mô phỏng một ‘vùng cách ly Đài Loan.’ Về mặt chiến thuật, họ tham gia vào chiến tranh trên nền tảng; nghĩa là dựa vào các nền tảng như máy bay chiến đấu và tàu chiến để tiến hành đối đầu không vũ trang”, ông nói.

Vùng “cách ly” của ông Su ám chỉ các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc xung quanh Đài Loan vào đầu tháng 8, khi nước này tuyên bố các “khu vực cấm” ngoài giới hạn xung quanh các cảng lớn của Đài Loan – một màn biểu dương lực lượng chứng tỏ khả năng cắt đứt Đài Bắc khỏi sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Tuy nhiên, vào tuần trước, Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Samuel Paparo, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, cho biết các lực lượng đồng minh có thể đột phá phong tỏa Đài Loan nếu được kêu gọi làm như vậy.

Ngân Hà (theo Newsweek)