Bắc Hàn đã bắn hai vật thể bay chưa xác định ra biển Nhật Bản vào sáng thứ Năm (25/3, giờ địa phương), Yonhap News dẫn thông báo từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hàn Quốc. Các báo khác từ Nhật Bản và Mỹ cho thấy hai tên lửa chế độ Bình Nhưỡng vừa bắn có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Embed from Getty Images

Yonhap News dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết hai vật thể bay chưa xác định được bắn đi từ Tỉnh Nam Hamgyong, miền đông của Bắc Hàn và rơi xuống biển Nhật Bản vào sáng sớm 25/3. Hiện chưa có các thông tin chi tiết hơn về hai vật thể bay này.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hàn Quốc phát đi tuyên bố sáng 25/3 cho hay: “Thông tin thêm đang được các nhà chức trách tình báo Hàn Quốc – Mỹ phân tích. Quân đội của chúng tôi vẫn đang ở tư thế sẵn sàng dưới sự hợp tác Hàn Quốc – Mỹ chặt chẽ nhằm tăng cường giám sát và an ninh”.

Truyền thông Nhật Bản và Mỹ đưa tin rằng hai vật thể bay được Bắc Hàn phóng vào sáng sớm 25/3 là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Lần gần nhất chế độ Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa loại này là vào tháng 3/2020.

Vụ phóng vào sáng 25/3 diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Bắc Hàn đã bắn ít nhất 2 quả tên lửa hành trình ra Biển Vàng.

Mỹ đã không lên án Bắc Hàn thử tên lửa hành trình vì loại tên lửa này không bị cấm theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Biden khi được phỏng viên hỏi về việc này đã nói: “Chẳng có gì thay đổi”. Hiện, chính quyền Biden chưa lên tiếng về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn.

Như Ngọc

Xem thêm: