Bà Kim Yo-jong, em gái của Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un, đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn đang diễn ra tại Hàn Quốc. Bà cảnh báo chính quyền Biden phải tránh “gây mùi hôi hám” nếu họ muốn hòa bình, Reuters dẫn tin từ Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) hôm thứ Ba (16/3).

Embed from Getty Images

Bà Kim Yo-jong đưa ra tuyên bố cảnh báo Mỹ đúng một ngày trước khi các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của chính quyền Biden đến Seoul để lần đầu đàm phán với những người đồng cấp Hàn Quốc kể từ khi Mỹ chuyển giao quyền lực hôm 20/1.

KCNA dẫn tuyên bố của bà Kim: “Chúng tôi nhân cơ hội này cảnh báo chính quyền mới của Mỹ đang cố gắng lan tỏa mùi thuốc súng trong lãnh thổ của chúng tôi. Nếu họ muốn ngủ ngon trong 4 năm tới, thì bước trước tiên họ nên cố gắng không gây ra mùi hôi hám”.

Binh lính Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung mùa xuân. Màn diễn tập này chỉ giới hạn trong hoạt động giả lập máy tính vì rủi ro virus corona, cũng như cả Washington và Seoul đều muốn nổ lực nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo-jong nói: “Các cuộc tập trận chiến tranh và thù định có thể không bao giờ đi cùng với đối thoại và hợp tác”.

Trước đó, theo Reuters, hôm thứ Hai (15/3), Nhà Trắng nói rằng chính quyền Biden đã liên lạc với Bắc Hàn nhưng chưa nhận được phản hồi.

Chúng tôi đã đang liên lạc”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với báo giới hôm 15/3. Bà cho biết thêm rằng chính phủ Mỹ đã liên lạc với Bắc Hàn qua nhiều kênh. “Ngoại giao luôn luôn là mục tiêu của chúng tôi”, bà Psaki nhấn mạnh.

Bà Psaki nói rằng chính quyền Biden đang tham vấn các quan chức chính chính phủ Mỹ trước đây đã từng tham gia vào chính sách Bắc Hàn, đồng thời cũng lấy thêm thông tin từ các đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mục tiêu của chúng tôi là phải giảm rủi ro leo thang. Nhưng cho đến nay chúng tôi chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào”, bà Psaki nói.

Reuters dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Biden cho biết Washington đã nỗ lực tiếp cận chính quyền Bắc Hàn thông qua nhiều kênh bắt đầu từ giữa tháng Hai.

Trước phát biểu chính thức của bà Kim Yo-jong mà KCNA loan tin hôm 16/3, chế độ Bắc Hàn chủ yếu thể hiện thái độ với ông Biden qua truyền thông và những gì truyền thông Bắc Hàn nói về ông Biden chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào họ xem ông ta là một đối tác ngoại giao tiềm năng.

Nhiều lời cay độc của Bắc Hàn hướng đến ông Biden đã leo thang vào năm 2019 khi cuộc đua tổng thống Mỹ đang nóng lên. Mùa xuân năm đó, KCNA đã cho đăng bài bình luận gọi ông Biden là “gã đần mất năng lực làm người cơ bản” và là “người có chỉ số thông minh thấp”.

Tháng 11/2019, Bắc Hàn thậm chí đã kêu gọi người Mỹ đập chết ông Biden. “Những con chó dại như Biden có thể cắn nhiều người nếu chúng được phép chạy lăng xăng. Phải lấy gậy đập cho chúng chết”, KCNA bình luận về ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ.

Ở một đoạn khác, bài bình luận của KCNA đã gọi ông Biden là “một kẻ trục lợi… đang đi lông nhông như một chú cho hoang đói khát” và là “lão già điên lẩm cẩm”.

Truyền thông Bắc Hàn trước năm 2018 cũng thường gọi Tổng thống Donald Trump là “lão già lẩm cẩm”, nhưng họ không dùng nhiều từ ngữ thóa mạ thậm tệ như khi đề cập đến ông Biden.

Đức Thiện (T/h)

Xem thêm: