Bắc Hàn vừa cho nổ tung một văn phòng liên lạc Liên Triều tại thành phố Kaesong tại biên giới hai miền, tin từ Seoul cho hay. Việc này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ hành động nếu những nhóm người đào tị đang sống tại Nam Hàn cố tình tiến hành kế hoạch gửi tờ rơi tuyên truyền vào Bắc Hàn.

KIm Yo Jong 2015
Hai anh em nhà họ Kim (Ảnh: KCNA)

Truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin, các nhân chứng đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy khói bốc lên từ thành phố Kaesong bên kia biên giới. Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận văn phòng liên lạc chung đã bị phá hủy.

Tòa nhà bốn tầng nằm ở thành phố Kaesong, nằm ở phía biên giới Bắc Hàn tại khu phi quân sự chia cắt hai miền đã “hoàn toàn bị phá hủy” bằng một vụ nổ “cực lớn” vào lúc 2:50 chiều hôm nay, truyền thông Bắc Hàn tuyên bố.

Những hành động ngu ngốc gần đây của lũ to gan đã làm tổn hại phẩm giá của lãnh đạo tối cao. Thế giới sẽ nhìn thấy rõ ràng rằng nhân dân ta sẽ đem đến sự trừng phạt nghiêm khắc cỡ nào tới cho chính quyền Nam Hàn và nhân dân chúng ta sẽ quét sạch lũ cặn bã của nhân loại khỏi mặt đất như thế nào“, hãng thông tấn Bắc Hàn KCNA nói sau vụ nổ.

Theo Reuters, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc nói rằng đã có dấu hiệu của việc Bắc Hàn chuẩn bị phá hủy văn phòng từ đầu ngày hôm nay, và quân đội đã xem xét hình ảnh giám sát trực tiếp của tòa nhà khi nó bị nổ tung.

Căng thẳng gia tăng khi Bình Nhưỡng đe dọa cắt đứt quan hệ liên Triều và thực hiện các biện pháp trả đũa vì vụ gửi truyền đơn có nội dung chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và các hành vi vi phạm phạm nhân quyền của ông này.

Reuters cho nhay những nhóm nhân quyền do người từng đào thoát khỏi Bắc Hàn dẫn đầu thường xuyên dùng bóng bay hoặc thả chai nhựa qua sông để gửi truyền đơn cùng thức ăn, các tờ 1 đô, đài radio nhỏ và các thẻ USB có chứa phim, tin tức Hàn Quốc về lại cho người dân trong lãnh thổ Bắc Hàn. Hành động này khiến nhà cầm quyền Bình Nhưỡng rất tức giận.

Theo Reuters, chính quyền Hàn Quốc chuẩn bị hành động pháp lý chống lại 2 nhóm đào tỵ Bắc Hàn, nói rằng hành động của họ gây ra căng thẳng xuyên biên giới, gây rủi ro cho cư dân sống gần biên giới và gây hại cho môi trường.

Tuy nhiên các nhóm dân cựu đào tị này tuyên bố họ vẫn sẽ thực hiện kế hoạch vào tuần này.

Hôm thứ Bảy, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đưa tin Kim Yo Jong, em gái Kim Jong Un, người hiện giữ vị trí rất cao trong Đảng Công nhân cầm quyền, đã ra lệnh cho bộ phận phụ trách các vấn đề liên Triều “kiên quyết thực hiện hành động tiếp theo” và cảnh báo rằng “không lâu nữa, một cảnh bi thảm của văn phòng liên lạc chung vô dụng của hai miền bị sụp đổ hoàn toàn sẽ được nhìn thấy”.

Văn phòng liên lạc Liên Triều thành lập vào năm 2018, một phần của hàng loạt các dự án nhằm giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Khi văn phòng hoạt động, hàng chục quan chức từ cả hai phía đều tới làm việc trong tòa nhà. Hàng tuần đều có quan chức Hàn Quốc tiến vào miền Bắc. Văn phòng này đã bị đóng cửa kể từ tháng Một vì lo ngại dịch COVID-19.

Trước đó vào thứ Ba, truyền thông nhà nước Bắc Hàn dẫn lời quân đội cho biết họ đang nghiên cứu một kế hoạch hành động để vào lại các khu vực đã bị giải giáp vũ trang theo một hiệp ước Liên Triều năm 2018 để  “biến tiền tuyến này thành một pháo đài”. 

“Quân đội của chúng tôi sẽ nhanh chóng và triệt để thực hiện bất kỳ quyết định và mệnh lệnh nào của đảng và chính phủ”, quân đội Triều Tiên cảnh báo trong tuyên bố chính thức.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ thỏa thuận năm 2018, theo đó hai bên cam kết chấm dứt tất cả các hành động thù địch, phá hủy một số công trình vũ trang dọc theo Khu phi quân sự vốn được vũ trang hóa dày đặc giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo nói: “Chúng tôi coi vấn đề này rất nghiêm trọng. Quân đội của chúng tôi duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu và có khả năng phản ứng lại mọi tình huống”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại, duy trì các thỏa thuận hòa bình mà hai bên đã đạt được trong thời gian trước.

Theo CNN, chưa rõ có ai còn trong tòa nhà trước khi bị nổ tung hay không. Tuần trước Bình Nhưỡng tuyên bố họ sẽ cắt toàn bộ liên hệ với Nam Hàn.

Đức Trí

Xem thêm: