Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un trông gầy đi thấy rõ khi ông xuất hiện phát biểu tại một cuộc họp của Đảng Lao động cầm quyền tuần này. Các quan chức chính quyền cộng sản Bắc Hàn cho biết ông Kim đang ăn kiêng là “vì lợi ích của đất nước”.

Kim Jong un
Ông Kim Jong-un phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động hôm 28/12/2021. (Ảnh: KCNA)

Ông Kim tuần này đã chủ trì một cuộc họp toàn thể của Đảng Lao động cầm quyền và cũng là đảng duy nhất trong nhà nước cộng sản Đông Bắc Á.

Trong các cuộc họp trước đây của Đảng Lao động, ông Kim thường loan báo những quyết định chính sách lớn, chủ yếu liên quan đến chương trình hạt nhân hoặc mối quan hệ với Hàn Quốc hay Mỹ. Nhưng cuộc họp lần này lại nhằm mục đích đưa ra mục tiêu khá mơ hồ về “định hướng đấu tranh của Đảng và nhân dân trong giai đoạn chiến thắng tiếp theo”, theo các quan chức chính quyền Bắc Hàn.

Mặc dù ông Kim chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào từ khi cuộc họp Đảng Lao động khai mạc hôm thứ Hai (27/2) về thể trạng của ông, nhưng hình ảnh về người đàn ông quyền lực nhất Bắc Hàn này vẫn thu hút sự chú ý của công chúng bởi dáng vóc gầy đi quá rõ.

Theo một số ước tính của truyền thông Hàn Quốc trước đây, ông Kim Jong-un cao khoảng 1,70m và nặng 130kg và bị xếp vào diện béo phì căn cứ theo chỉ số BMI. Tuy nhiên, ông Kim đã giảm cân nhanh chóng từ đầu năm nay và tuyền thông nhà nước Bắc Hàn hồi tháng Sáu cũng đã mô tả diện mạo của ông Kim trông “hốc hác”.

Nhiều báo cáo cho biết Bắc Hàn đang phải hứng chịu tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng do lũ lụt, đứt gẫy chuỗi cung ứng vì đại dịch COVID-19 và đóng biên với Trung Quốc. Chính quyền Bắc Hàn vốn nổi tiếng luôn giữ kín thông tin về những khó khăn nội địa, dường như cũng đã xác nhận vấn đề thiếu lương thực này. Theo truyền thông phương Tây, chính quyền Bắc Hàn tuyên bố rằng ông Kim đang ăn ít hơn là “vì lợi ích của đất nước”.

Các báo cáo khác của truyền thông phương Tây trước đó đã từng tuyên bố rằng ông Kim hồi mùa hè năm nay đã chỉ đạo người dân phải chuẩn bị cho tình cảnh khó khăn, so sánh với tình hình ‘tháng Ba khốn khó’ của những năm 1990, thời điểm khủng hoảng kinh tế và thiếu đói trầm trọng tại Bắc Hàn.

Đầu tháng này, là thời điểm vừa tròn 10 năm ông Kim Jong-un lên cầm quyền tại Bắc Hàn thay thân phụ Kim Jong-il. Tại buổi lễ kỷ niệm đó, ông Kim đã bác bỏ các chế tài quốc tế và cam kết tiếp tục phát triển chương trình tên lửa đạn đạo.

Mặc dù đã nhiều lần gặp và đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các năm 2018 và 2019, nhưng ông Kim đến nay vẫn chưa thực hiện được bất kỳ tiến triển rõ rệt nào về giải giáp vũ khí hạt nhân và cũng chưa thành công trong việc yêu cầu Mỹ nới lỏng chế tài.

Đức Thiện (Theo RT)

Xem thêm: