Các chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc loan báo rằng Bắc Hàn khả năng đã phóng tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản vào sáng thứ Ba (11/1, giờ địa phương).

Theo Yonhap News, quân đội Hàn Quốc cho biết “một vật thể bay chưa xác định” đã được phóng từ miền Bắc vào sáng thứ Ba (11/1, giờ địa phương). Cảnh sát biển Nhật Bản cũng nói khả năng Bắc Hàn vừa phóng tên lửa đạn đạo.

Nếu được xác nhận, đây là lần thứ hai Bắc Hàn đã phóng tên lửa ra Biển Nhật Bản chỉ trong vòng 6 ngày. Bình Nhưỡng vào thứ Tư tuần trước (5/1) tuyên bố rằng họ đã phóng thử tên lửa siêu thanh và đã bắn trúng mục tiêu thành công.

Các vụ thử vũ khí liên tiếp của Bắc Hàn trong đầu năm 2022 đến sau khi lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đưa ra kế hoạch thúc đẩy khả năng quân sự quốc gia trong bài phát biểu Năm mới.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc sắp mãn nhiệm Moon Jae-in nói trong thông điệp đầu năm rằng ông cam kết sẽ thúc đẩy giải pháp hòa bình với người hàng xóm phía bắc trước khi hết nhiệm kỳ vào tháng Năm.

Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 chỉ kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn và các bên đang muốn đạt được thỏa thuận về Tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Mỹ và Hàn Quốc trong thời nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tích cực đàm phán với Bắc Hàn để hòa giải hai miền Triều Tiên, cũng như giải giáp vũ khí hạt nhân trên bán đảo. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này đã bế tắc sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Bắc Hàn kết thúc không thành công tại Hà Nội, Việt Nam hồi tháng 2/2019.

Theo RT, chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden thời gian qua đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Bắc Hàn “ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào” và “không có điều kiện trước”. Tuy nhiên, thiện chí này của Washington vẫn chưa được Bình Nhưỡng đáp ứng.

Như Ngọc

Xem thêm: