Bắc Hàn hôm thứ Bảy (20/4) đã chỉ trích tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton về việc kêu gọi Bình Nhưỡng phải thể hiện họ nghiêm túc trong việc từ bỏ vũ khí hạt nhân, là “vô lý”. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần, chế độ Bình Nhưỡng công khai lên án các quan chức cấp cao Mỹ.

Embed from Getty Images

Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. (Ảnh: Mark Wilson/Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng nói ông để mở việc họp thượng đỉnh lần ba với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg hôm thứ Tư (17/4), ông John Bolton đã nói rằng trước hết cần “một chỉ dấu thực sự từ Bắc Hàn rằng họ đã đưa ra quyết định chiến lược để từ bỏ vũ khí hạt nhân.”

Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) hôm thứ Bảy (20/4) đã thông tin rằng Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Choe Son-hui khi trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của bà trước những phát biểu mới nhất của ông Bolton, đã nói: “Ông Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, đã thể hiện bản thân mình bằng lời nói vô lý.”

“Những phát biểu của ông Bolton làm tôi tự hỏi liệu chúng có phải nảy sinh từ sự không hiểu ý định của các nhà lãnh đạo cấp cao của DPRK và Mỹ hay liệu ông ta chỉ đang cố gắng nói chuyện với một khiếu hài hước nhất định bằng thông tin sai lệnh của chính mình,” KCNA dẫn phát biểu của bà Choe, đề cập tới tên viết tắt chính thức của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK).

Bà Choe nhấn mạnh thêm rằng: “Tất cả mọi thứ đều được xem xét, [nhưng] lời nói của ông [Bolton] không có sức hấp dẫn trong đó và tôi coi như không thấy ông ta.”

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cũng cảnh báo rằng sẽ không có gì tốt đẹp nếu Mỹ tiếp tục “đưa ra những phát biểu như vậy mà không có sự thận trọng và lý trí.”

Trước đó, vào hôm thứ Năm (18/4), KNCA đã dẫn lời một quan chức cấp cao Bắc Hàn nói rằng phía Bình Nhưỡng không muốn Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán hạt nhân và đề nghị Washington cử ra một người khác “cẩn trọng và thành thục hơn trong vấn đề giao thiệp”.

KCNA dẫn lời ông Kwon Jong-gun, Giám đốc Bộ Ngoại giao Bắc Hàn về vấn đề Mỹ, gọi ông Pompeo là “thiếu kỷ luật” và có những phát ngôn “liều lĩnh” và cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ e dè xúc tiến đối thoại với Mỹ nếu ông Pompeo là người đại diện đứng đầu phái đoàn Mỹ.

“Tôi e rằng nếu ông Pompeo tiếp tục thực hiện đối thoại, bàn đàm phán sẽ lại trở nên tệ hại và cuộc nói chuyện sẽ trở nên đầy vướng mắc… Vì thế, thậm chí trong trường hợp có thể nối lại đối thoại với Mỹ, tôi hy vọng đối tác đàm phán của chúng tôi sẽ không phải là ông Pompeo mà là một người khác cẩn trọng và thành thục hơn trong việc giao tiếp với chúng tôi,” KCNA dẫn lời ông Kwon.

Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ phá hoại mối quan hệ hai nước.

Hồi tháng Ba vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Choe Son-hui tố cáo ông Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton vì đã làm hỏng đàm phán tại cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Kim tại Hà Nội.

Bà Choe nói rằng hai người trên đã “tạo ra bầu không khí thù địch và không tin tưởng, do đó, cản trở nỗ lực mang tính xây dựng trong cuộc đàm phán giữa lãnh tụ tối cao Bắc Hàn và Mỹ.”

Như Ngọc