Chế độ Bắc Hàn thông qua truyền thông nhà nước hôm thứ Hai (15/6) đã đe dọa sẽ thực hiện “các biện pháp trả đũa” mạnh mẽ Hàn Quốc do Seoul không ngăn chặn được các nhóm đào thoát Bắc Hàn phát tán truyền đơn sang miền Bắc. 

Bà Kim Jo-yong, em gái Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un, gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Seoul vào đầu năm 2018.
Bà Kim Jo-yong, em gái Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un, gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Seoul vào đầu năm 2018. (Ảnh: KCNA)

Tuần trước, Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) đã loan báo rằng Bình Nhưỡng sẽ cắt hoàn toàn các kênh liên lạc với Hàn Quốc. Cũng trong thời điểm này, bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un, đã cảnh báo rằng bà “đã chỉ đạo cho các ban ngành chịu trách nhiệm về các sự vụ với kẻ thủ phải thực hiện quyết đoán hành động tiếp theo”.

Tờ nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan của Đảng Lao động Triều Tiên, hôm thứ Hai (15/6) đã đăng bài lên án Hàn Quốc vì “sự yếu kém và bất tài” và đe dọa sẽ trả đũa các nhóm cứu trợ Hàn Quốc đang phát tán truyền đơn cho người dân Hàn Quốc thông qua bóng bay và các cách thức khác.

Chúng tôi đã đưa ra kết luận rằng không cần phải ngồi với các nhà chức trách Bắc Hàn và thảo luận về bất cứ điều gì với họ thêm nữa. Những gì còn lại cho chúng ta là phải khiến họ phải trả giá đắt về những tội ác ghê tởm của họ. Chúng tôi đã quyết định thực hiện một loạt các hành động trả đũa để trừng phạt những kẻ phản bội và thứ cặn bã loài người”, tờ Rodong Sinmun viết.

Cơ quan tuyên truyền của chế độ Bắc Hàn nói rằng văn phòng liên lạc chung giữa hai miền Nam, Bắc – cơ quan quản lý đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai nước – sẽ bị giải tán. Tờ báo này không cung cấp thêm chi tiết về việc này.

Như đã tuyên bố, văn phòng liên lạc chung Bắc – Nam sẽ giải tán và quyền thực hiện hành động tiếp theo chống lại kẻ thù sẽ được trao cho quân đội ta. Lực lượng vũ trang cách mạng vô địch của chúng ta sẽ thực hiện hành động kiên quyết để giành lợi thế trước kẻ thù nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ đang gia tăng của nhân dân ta”, tờ Rodong Sinmun viết tiếp.

Về mặt lý thuyết, Bắc Hàn và Hàn Quốc vẫn đang trong một cuộc chiến tranh, cho dù cuộc chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc vào năm 1953. Hai nước khi đó không ký hiệp định hòa bình, mà chỉ ký thỏa thuận ngừng bắn và chia tách bán đảo Triều Tiên bằng Khu vực Phi quân sự được vũ trang nghiêm ngặt.

Cuối tuần qua, sau những tuyên bố hiếu chiến của miền Bắc, các lãnh đạo miền Nam đã phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp tìm giải pháp ứng phó.

Theo Reuters, Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đã triệu tập một cuộc họp khẩn với các bộ trưởng và các tướng lĩnh vào hôm Chủ Nhật (14/6). Cùng thời điểm này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc phát đi tuyên bố kêu gọi Bình Nhưỡng nên tôn trọng những thỏa thuận đã ký trước đây.

Trong tuyên bố gửi Reuters, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: “Hai miền Nam, Bắc nên cố gắng tôn trọng tất cả các thỏa thuận liên Triều đã đạt được. Chính phủ Hàn Quốc coi tình huống hiện tại là rất nghiêm trọng”.

Trong khi đó, theo Yonhap News, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lưu ý rằng họ “đang coi tình huống hiện tại là rất nghiêm trọng” và đang dõi theo mọi chuyển động của quân đội Bắc Hàn. Bộ Quốc phòng cũng nói rằng họ vẫn duy trì sẵn sàng “ứng phó với tất cả các tình huống”.

Khoảng một thập kỷ trước, Bắc Hàn đã bắn ngư lôi vào một tàu Hàn Quốc, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Vài tuần sau vụ việc này, chế độ Bình Nhưỡng tiếp tục nã pháo vào một hòn đảo Hàn Quốc gần biên giới miền Bắc, giết chết nhiều người.

Trong vài năm qua, Bắc Hàn đã phóng thử nhiều tên lửa ra Thái Bình Dương, kéo theo sự lên án mạnh mẽ của Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: