Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc (JCS) xác nhận Bắc Hàn hôm thứ Tư (15/9) đã phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này.

north korea missile 1200x798 1
Hình ảnh tên lửa Bắc Hàn được phóng thử nghiệm hồi tháng 5/2019. (Ảnh: KCNA)

JCS nói rằng hai tên lửa nêu trên được phóng từ miền trung Bắc Hàn và Hàn Quốc cùng với giới chức tình báo Mỹ hiện đang phân tích chi tiết hơn về vụ phóng.

Trong khi đó, cảnh sát biển Nhật Bản cho biết hai tên lửa được Bắc Hàn phóng cách nhau 5 phút vào 12:38 và 12:43 chiều ngày 15/9 (giờ địa phương) và chúng đã rơi xuống phía ngoài của vùng đặc quyền kinh tế của Bắc Hàn, nằm trong vùng biển giữa Nhật Bản và Bán đảo Triều Tiên, theo CNN đưa tin.

Cảnh sát biển Nhật Bản xác nhận tên lửa Bắc Hàn rơi không gây tổn hại cho tàu và máy bay.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã gọi vụ phóng tên lửa này là “cực kỳ thái quá” và cho biết chúng “đe dọa tới hòa bình và an toàn của Nhật Bản và khu vực”.

Chính phủ Nhật Bản quyết tâm tăng cường cảnh giác và giám sát chặt chẽ để chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ”, ông Suga nói thêm.

Trong khi đó, văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng ông Moon đã được báo cáo ngay lập tức về các vụ thử tên lửa đạn đảo của miền Bắc. Đây là lần đầu tiên Bắc Hàn thử tên lửa đạn đạo kể từ tháng Ba năm nay.

Vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn đến vào thời điểm khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến thăm Seoul và hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc.

Theo tờ Yonhap News, phát biểu trước khi có tin Bắc Hàn thử tên lửa, ông Vương bày tỏ hy vọng tất cả các quốc gia sẽ giúp tạo dựng “hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.

Chẳng hạn, không chỉ Bắc Hàn, mà các quốc gia khác đang dính líu vào hoạt các hoạt động quân sự… Chúng ta phải làm việc cùng nhau để nối lại đối thoại”, ông Vương nói thêm.

Hai ngày trước đó, Bắc Hàn cũng đã tuyên bố phóng thử thành công tên lửa mới chế tạo và được các nhà phân tích coi là vũ khí có khả năng hạt nhân đầu tiên của nước này.

Các tên lửa là “vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng” và đã bay 1.500 km trước khi đánh trúng mục tiêu và rơi xuống lãnh hải đất nước trong các cuộc thử nghiệm hôm thứ Bảy và Chủ nhật, hãng thông tấn Bắc Hàn KCNA cho biết.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nhiều nghị quyết cấm Bắc Hàn thử tên lửa đạn đạo và Bình Nhưỡng đã đang bị Mỹ chế tài khắc nghiệt do các chương trình vũ khí tên lửa và hạt nhân.

Vụ thử tên lửa hành trình cuối tuần qua của Bắc Hàn không bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất là có vi phạm. Tên lửa đạn đạo bị coi là mối đe dọa lớn hơn bởi vì chúng có thể được trang bị bom thông thường hoặc bom hạt nhân.

Đầu tuần này, các đặc phái viên về Bắc Hàn của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã họp mặt tại Tokyo. Tại đây, đại diện của Mỹ, ông Sung Kim đã tái khẳng định rằng: “Chúng tôi hy vọng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) sẽ phản hồi tích cực đối với nhiều đề nghị của chúng tôi về tổ chức các cuộc họp không với điều kiện trước”.

Ông Sung Kim nói thêm rằng Mỹ sẵn sàng “giải quyết những ngan ngại về nhân đạo bất kể tiến triển về giải giáp vũ khí hạt nhân”, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về tiếp cận và giám sát.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Bắc Hàn đã bị đình trệ từ sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ – Bắc Hàn không thành công tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 2/2019.

Tuy nhiên, Bắc Hàn hiện vẫn đang giữ cam kết của ông Kim Jong-un với cựu Tổng thống Donald Trump là Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và bom hạt nhân. Triều Tiên đã không thử hai loại vũ khí này từ năm 2017.

Cho đến nay, Bắc Hàn vẫn phớt lờ đề nghị của Chính quyền Biden về việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân liên quan đến việc Bình Nhưỡng từ bỏ loại vũ khí hủy diệt này.

Một số chuyên gia cho rằng những vụ thử tên lửa gần đây của Bắc Hàn cho thấy chế độ này có thể đang thúc đẩy gia tăng kho vũ khí trong bối cảnh bế tắc về ngoại giao hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Đức Thiện (Theo AP và Reuters)